thị trường nhà liền thổ

Thị trường chung cư Hà Nội 2018: Cú lao dốc về nguồn cung và giao dịch

Thị trường chung cư Hà Nội 2018: Cú lao dốc về nguồn cung và giao dịch

Thị trường

Năm 2017 là năm thị trường chung cư Hà Nội “lên đỉnh” với 35.000 căn chào bán mới. Năm nay, số căn chào bán mới chỉ còn 30.000 căn.

Giới đầu tư vẫn đang “sốt sình sịch” với nhà phố, biệt thự

Giới đầu tư vẫn đang “sốt sình sịch” với nhà phố, biệt thự

Thị trường

Thị trường đất nền, nhà phố đã và đang chứng kiến làn sóng ngầm tăng giá trong thời gian dài vừa qua. Theo phân tích của các đơn vị nghiên cứu, nguyên nhân khiến thị trường nhà liền thổ tăng mạnh là do nhu cầu cao, trong khi nguồn cung khan hiếm dẫn đến mất cân đối cung - cầu. Tuy nhiên, cũng không loại trừ có những khu vực xuất hiện “bàn tay” của các nhà đầu cơ cỡ bự.

Lên đầu trang
Top