Aa

Thiết kế bình kính trồng cây độc - lạ cho không gian tối

Thứ Tư, 14/06/2017 - 21:33

Gần đây, nhà thiết kế Richard Clarkson đã giới thiệu những thiết kế bình kính trồng cây kiểu mới giúp cho cây cảnh có thể phát triển ở những không gian “siêu tối”.

Cây cảnh giờ đây có thể phát triển ngay cả trong căn phòng tối như thế này.

Cây cảnh giờ đây có thể phát triển ngay cả trong căn phòng tối như thế này.

Nếu bạn từng muốnmột khu vườn xanh tốt ngay trong nhà mình thì điều đó đã thành sự thựcvới quả cầu trồng cây kiểu mớiđược sáng tạo bởi Richard Clarkson.Với hình dạng một quả cầu thủy tinh tích hợp đèn LED, những cây cảnh sống bên trong khối cầu vẫn có khả năng phát triển tốt dù ởđiều kiện thiếu ánh sáng. Hơn thế nữa,một bộ chỉnh sáng đi kèm sẽ giúp bạn tạo ra cả một khu vườn đẹp huyền ảo như mơ ước.

Thiết kế quả cầu thủy tinh với đèn LED của Richard Clarkson

Thiết kế quả cầu thủy tinh với đèn LED của Richard Clarkson

Những khối cầu này có hai đường kính là 8 inch và 12 inch, khi đặt cạnh nhau sẽ tạo nên hiệu ứng thị giác bắt mắt. Dây nguồn được giấu bên trong một cáp thép không gỉ, mỏng, cho phép quả cầu "lơ lửng" trong không khí. Đối với những người không quan tâm đến việc xây dựng một khu vườn mini, chúng có thể được sử dụng như một nguồn sáng độc lập hoặc tạo nên một màn trình diễn nghệ thuật đèn LED vô cùng độc đáo.

 p/Các quả cầu gắn đèn LED tạo hiệu ứng đẹp mắt khi đặt cạnh nhau

Các quả cầu gắn đèn LED tạo hiệu ứng đẹp mắt khi đặt cạnh nhau

Các loại thực vật trồng được trong quả cầu cũng rất đa dạng từ xương rồng, dương xỉ, rêu,…thậm chí đến cả động vật thủy sinh cũng sống được ở đây. Giống như các hệ thống cây trồng khác, hệ thống này cũng đòi hỏi hệ sinh thái đất tối ưu cho thực vật phát triển. Một ít đá hay sỏi nên được người trồng thêm ở dưới đáy bình giúp cây thoát nước và than củi để lọc nước.

 Xây dựng lớp đất phù hợp sẽ giúp cây trồng trong quả cầu phát triển

Xây dựng lớp đất phù hợp sẽ giúp cây trồng trong quả cầu phát triển

Đèn LED trong thiết kếcó thể điều chỉnh lượng sáng phù hợp với từng loại cây cảnh. Vì mỗi cây cần một lượng ánh sáng khác nhau cho nên thiết bị điều chỉnh ánh sáng chính là thiết kế quan trọng nhất của bình cây tích hợp đèn LED này.

Điều chỉnh ánh sáng là một điểm quan trọng của bình cây này.

Điều chỉnh ánh sáng là một điểm quan trọng của bình cây này.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top