Aa

Thông tin mới nhất vụ “bố của tổng giám đốc mua nhà ở xã hội"

Thứ Sáu, 05/08/2016 - 14:39

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, nếu phát hiện sai phạm ở dự án Rice City sẽ kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố không giao công ty thực hiện dự án khác.

Dự án Rice City.

Thời gian qua, báo chí đã đưa ra nghi vấn về việc người thân của ông Lục Minh Hoàn, Phó Tổng Giám đốc công ty Bic Việt Nam, đã đăng ký mua nhà ở xã hội Rice City không đúng đối tượng nhưng vẫn được chấm điểm đủ điều kiện mua nhà.

Cụ thể, ông Lục Minh Kim là bố đẻ của bà Lục Thị Mai Trang (Tổng Giám đốc) và ông Lục Minh Hoàn (Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bic Việt Nam); bà Hoàng Thị Thanh Vân (vợ ông Lục Minh Hoàn) và bà Nguyễn Thị Vinh (mẹ vợ ông Lục Minh Hoàn) cùng có tên trong danh sách mua nhà ở xã hội thuộc dự án Rice City.

Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý Chủ đầu tư

Trao đổi trên tờ Dân trí, ông Bùi Tiến Thành - Phó Phòng Phát triển nhà (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, đến nay Công ty cổ phần Bic Việt Nam vẫn chưa cung cấp hồ sơ liên quan đến dự án nhà ở xã hội Rice City dù đã hết hạn từ ngày 27/7. Trường hợp công ty này không cung cấp hồ sơ thì Sở Xây dựng sẽ báo cáo thành phố cho thanh tra toàn bộ dự án để xác định tất cả nội dung liên quan đến dự án.

Như dư luận phản ánh, ông Lục Minh Kim là bố đẻ của bà Lục Thị Mai Trang (Tổng Giám đốc) và ông Lục Minh Hoàn (Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bic Việt Nam); bà Hoàng Thị Thanh Vân (vợ ông Lục Minh Hoàn) và bà Nguyễn Thị Vinh (mẹ vợ ông Lục Minh Hoàn) cùng có tên trong danh sách mua nhà ở xã hội thuộc dự án Rice City.

“Họ (chủ đầu tư dự án) đã công nhận bà Vân và bà Vinh có liên quan đến ông Hoàn, còn ông Kim là bố của bà Trang và ông Hoàn. Tức là mấy đối tượng này có liên quan đến Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc”, ông Bùi Tiến Thành xác nhận.

Sau gần một tháng kiểm tra, ông Thành cho biết, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa chịu cung cấp giấy tờ hồ sơ của các đối tượng trên. Nguyên nhân được lý giải là: Người thân của Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc Bic Việt Nam không nộp tiền nên bị cắt hợp đồng và trả lại hồ sơ; Bic Việt Nam không kịp photo hồ sơ để nộp cho Sở Xây dựng (!?).

Với lý do chưa có hồ sơ cụ thể để xác minh các đối tượng trên nên đến nay, Sở Xây dựng Hà Nội vẫn chưa đưa ra được kết luận kiểm tra dự án nhà ở xã hội Rice City.

Theo ông Thành, trường hợp chủ đầu tư không cung cấp thông tin thì Sở Xây dựng sẽ chủ động báo cáo UBND TP đề nghị cho cơ quan chức năng đi kiểm tra, thanh tra toàn bộ dự án để xác mình những nội dung liên quan. Nếu phát hiện chủ đầu tư vi phạm thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Phóng viên đặt câu hỏi: Khi kiểm tra nếu phát hiện sai phạm ở dự án Rice City, Công ty cổ phần Bic Việt Nam có được đầu tư dự án nhà ở xã hội khác trên địa bàn Hà Nội không? Ông Bùi Tiến Thành nói: “Nếu cố tình vi phạm pháp luật thì đương nhiêm sẽ kiến nghị Ủy ban thành phố không giao công ty thực hiện dự án khác”.

Có hay không chuyện trục lợi chính sách?

Liên quan đến sự việc này, trao đổi trên tờ VietnamNet, luật sư Nguyễn Thế Truyền – Giám đốc Cty Luật hợp danh Thiên Thanh – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng: Về vấn đề trục lợi từ dự án này theo quan điểm cá nhân tôi thì hoàn toàn có thể xảy ra. Những câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao một ông bố có hai con là tổng giám đốc và phó tổng giám đốc của một tập đoàn lớn như vậy lại có thể có đủ các điều kiện, tiêu chí chấm điểm do chính phủ và UBND TP quy định để có thể lọt vào một trong những người có đủ điều kiện để mua nhà ở xã hội?

“Đó là một trong số rất nhiều câu hỏi đầy nghi vấn được đặt ra, với những nghi vấn như trên thì không thể tránh khỏi việc có liên quan đến việc trục lợi từ dự án này” – Luật sư Truyền nói.

Dự án nhà ở xã hội Rice City Linh Đàm.

Nếu phát hiện sai phạm ở dự án Rice City thì sẽ kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố không giao công ty thực hiện dự án khác.

Còn về trường hợp hai mẹ con ruột cùng một hộ khẩu thường trú lại cùng lọt danh sách mua NOXH tại một dự án theo luật sư Nguyễn Thế Truyền điều này là không hợp lý cũng như không đúng với pháp luật quy định.

“Ở đây về mặt điều kiện thì chúng ta khoan chưa đề cập đến mà chúng ta đề cập đến mặt pháp lý thì theo điểm đ khoản 1 Điều 52 của Luật Nhà ở quy định: “Trường hợp hộ gia đình có nhiều đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ thì chỉ áp dụng một chính sách cho cả hộ gia đình ” như vậy thì rõ ràng một hộ gia định được hưởng một chính sách thì cũng có nghĩa mỗi hộ gia đình chỉ được sở hữu một nhà ở xã hội” – vị luật sư phân tích.

Liên quan đến dự án này, Công an TP Hà Nội đã có phiếu chuyển Sở Xây dựng về đơn tố cáo bà Lục Thị Mai Trang – Tổng Giám đốc Công ty CP BIC Việt Nam vi phạm các quy định của pháp luật về mua bán nhà ở xã hội (NOXH) Rice City, Linh Đàm.

Theo thông tin tìm hiểu, ngày 14/7/2016, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi Công ty CP BIC Việt Nam về việc dự án NOXH Rice City, Tây Nam hồ Linh Đàm do Công ty CP BIC Việt Nam làm cho chủ đầu tư. Văn bản nêu rõ: “Sở Xây dựng đã nhận được phiếu chuyển số 213 ngày 20/6/2016 của Công an TP Hà Nội về đơn tố cáo bà Lục Thị Mai Trang – Tổng Giám đốc Công ty CP BIC Việt Nam vi phạm các quy định của pháp luật về mua bán nhà ở xã hội (NOXH) Rice City và phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng về trường hợp mua nhà của ông Lục Minh Kim và một số đối tượng tại dự án trên”./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top