Aa

THƯ CẢM ƠN

Thứ Hai, 16/04/2018 - 21:46

Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp và dự án tiêu biểu có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển nhanh, bền vững và minh bạch của thị trường bất động sản Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập… dưới sự chỉ đạo, bảo trợ của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản và Bộ Xây dựng, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã phối hợp với Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng và Trung tâm tin tức VTV24 – Đài truyền hình Việt Nam tổ chức Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ nhất.

Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2018 vinh danh 11 Nhà phát triển bất động sản uy tín nhất.

Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2018 vinh danh 11 Nhà phát triển bất động sản uy tín nhất.

Sau hơn 4 tháng phát động, ngày 14 tháng 4 năm 2018 vừa qua, Lễ trao Giải Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam đã được tổ chức trang trọng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Với sự tham dự của gần 3.000 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Quốc hội và Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương; các chuyên gia; cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn báo chí… Giải thưởng đã thành công tốt đẹp, gây được tiếng vang lớn.

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và Ban Tổ chức Giải thưởng ý thức sâu sắc rằng, để có được thành công này, ngoài sự nỗ lực của mình, chúng tôi còn phải nhờ đến sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan quản lý Nhà nước, các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và Ban Tổ chức Giải thưởng xin lời cảm ơn chân thành nhất tới:

  • Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  • Lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Nội vụ, Khoa học Công nghệ, Tài Nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Kế hoạch Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ; Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam;
  • Lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hải Phòng, Thành phố Cần Thơ, Tỉnh Quảng Ninh, Tỉnh Hưng Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Thanh Hóa, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Khánh Hòa, Tỉnh Kiên Giang;
  • Các tổ chức quốc tế;
  • Cộng đồng doanh nghiệp; lãnh đạo các hội/hiệp hội trong nước và quốc tế; các chuyên gia, nhà quản lý; các cơ quan thông tấn, báo chí…

Trân trọng cảm ơn!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top