Aa

Thủ tướng chưa quyết định việc làm hầm chui qua sông Hàn

Thứ Năm, 09/03/2017 - 16:45

Sáng 9/3, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chưa quyết định số phận hầm chui qua sông Hàn ở TP Đà Nẵng.

Mô hình hầm chui qua sông Hàn ở TP Đà Nẵng - Ảnh: Hữu Khá.

Mô hình hầm chui qua sông Hàn ở TP. Đà Nẵng - Ảnh: Hữu Khá.

“Thủ tướng chưa quyết định cho phép hay không cho phép thực hiện dự án này. Sau khi nghe báo cáo, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, từ sự cần thiết, tính hiệu quả, các phương án thiết kế, phương án huy động vốn… Nếu đủ thuyết phục, thực sự cần thiết thì mới xem xét đưa vào quy hoạch” - Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết trên tờ Tuổi trẻ.

Trước đó, tối 8/3, trao đổi trên tờ Dân Việt, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phủ nhận thông tin cho rằng Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo dừng dự án hầm chui qua sông Hàn.

Ông Nguyễn Xuân Anh (đứng) và ông Huỳnh Đức Thơ tại cuộc họp báo ngày 21.12.2016 đều cho rằng phương án làm hầm chui đã được chuẩn bị rất kỹ. Ảnh: Nam Cường.

Ông Nguyễn Xuân Anh (đứng) và ông Huỳnh Đức Thơ tại cuộc họp báo ngày 21.12.2016 đều cho rằng phương án làm hầm chui đã được chuẩn bị rất kỹ. Ảnh: Nam Cường.

“Thủ tướng kết luận rằng để nghiên cứu bổ sung hầm hay cầu thì cần bổ sung vào trong quy hoạch cái đã. Rồi sau đó, các bộ, ban ngành có liên quan mới nghiên cứu, tham mưu cho Thủ tướng quyết định. Trên mạng xã hội đưa dừng là không đúng” - ông Thơ nói.

Theo ông Huỳnh Đức Thơ, do thời gian để báo cáo với Thủ tướng và các bộ, ban ngành quá ít, chừng 1 tiếng đồng hồ (cuộc làm việc vào chiều thứ Hai, ngày 6/3) nên Đà Nẵng chưa thể trình bày hết ý kiến của mình về dự án này. Hiện tại, Thủ tướng yêu cầu phải bổ sung quy hoạch, bởi trong quy hoạch này, trước đây làm cầu đi bộ. Bởi vậy, TP. Đà Nẵng muốn làm hầm hay làm cầu thì phải bổ sung vào, hoàn chỉnh quy hoạch trước đã. Sau đó, các bộ ngành mới có nghiên cứu đề xuất.

Ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy TP. Đà Nẵng - khẳng định, dự án này được chuẩn bị rất kỹ. Chưa có công trình nào mà Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phải họp tới 3 phiên và sắp tới sẽ có phiên họp thứ 4. Sau hơn một năm nghiên cứu, phần lớn thành viên Ban Thường vụ chọn phương án xây hầm. Tuy nhiên, khi nào làm, thời gian khởi công chưa có.

"Nói chúng tôi vội vã là chưa chính xác. Còn về thẩm quyền chúng tôi có quyền quyết định. Chúng tôi không ngồi trên dư luận, bỏ qua dư luận nhưng chúng tôi có quyền đưa ra quyết định. Chúng tôi chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Mọi người hãy xem công trình có ảnh hưởng lợi ích người dân, có ảnh hưởng môi trường... xem chúng tôi có vì lợi ích chung hay không? Tôi và anh Thơ không có lợi ích riêng khi xây dựng công trình này", ông Nguyễn Xuân Anh khẳng định.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, một số người phản đối xây hầm, người lại số khác ủng hộ. “Thậm chí, có ý kiến nói với tôi rằng, chúng ta làm cái hầm này là nhân văn. Bởi khi mưa gió, người dân qua lại sông Hàn không bị ướt, an toàn cao” - ông nhấn mạnh.

Một số chuyên gia, cựu lãnh đạo đã phản đối chủ trương xây hầm qua sông Hàn. Ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, nói rằng những năm qua Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tựu trong quy hoạch.

Ông Minh cho rằng sự phát triển nóng cũng bộc lộ những hạn chế. Đà Nẵng vẫn còn nhiều việc bức xúc phải làm như bãi đậu xe, khu xử lý rác thải, nước thải ô nhiễm ở sông Phú Lộc, trật tự trị an, an sinh xã hội... Trong khi đó, kinh phí dự án hầm chui lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Số tiền này để giải quyết nhiều việc khác, còn bức xúc./.

Ngày 28/12, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng, cho biết Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chốt phương án làm hầm qua sông Hàn từ năm 2018.

Dự án có tổng vốn 4.700 tỷ đồng lấy từ ngân sách thành phố. Hầm chui sẽ nối thẳng từ nút giao Đống Đa - Như Nguyệt (quận Hải Châu) qua nút Vân Đồn (quận Sơn Trà) và dự kiến khởi công năm 2018.

Ông Trung cho hay Thành ủy Đà Nẵng phân vân giữa phương án làm hầm cong hay thẳng qua sông Hàn. Tuy nhiên sau khi tham khảo nhiều ý kiến, lãnh đạo thành phố quyết định chọn làm hầm thẳng. Trong phương án này, Đà Nẵng dự kiến giải tỏa 210 hộ dân thuộc diện ảnh hưởng 2 đầu hầm chui.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top