Aa

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Báo chí phải bản lĩnh sáng tạo góp phần phát triển đất nước

Thứ Bảy, 16/03/2019 - 00:06

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các nhà báo phải kiên cường với đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh sáng tạo, đổi mới góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ và các lãnh đạo nhà nước hoan nghênh các cơ quan tổ chức Hội báo Toàn quốc lần thứ tư với chủ đề “Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân”.

Nhắc lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Cán bộ báo chí phải là chiến sĩ cách mạng. Cây bút trang giấy là vũ khí sắc bén”. Ảnh: Quốc Tuấn

Nhắc lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Cán bộ báo chí phải là chiến sĩ cách mạng. Cây bút trang giấy là vũ khí sắc bén”. Ảnh: Quốc Tuấn

Lực lượng xung kích

Theo đó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là hoạt động truyền thống đầy ý nghĩa làm phong phú thêm đời sống báo chí nước nhà, đặc biệt, Hội báo Toàn quốc 2019 với chủ đề ý nghĩa được đặt ra trong bối cảnh nền báo chí nước nhà có nhiều chuyển biến tích cực.

“Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đánh giá cao đóng góp của báo chí, đây là lực lượng xung kích, những năm qua báo chí cách mạng luôn gắn với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Báo chí luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Đồng thời, Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, Hội báo Toàn quốc là hoạt động giàu ý nghĩa làm sinh động đời sống báo chí nước nhà, tạo không khí thi đua.

“Đặc biệt, ngoài Hội báo Toàn quốc, Hội báo Xuân cũng được tổ chức hàng năm tại các tỉnh thành địa phương, thậm chí tại các vùng sâu vùng xa, miền núi, hải đảo giúp nâng cao vai trò của đời sống xã hội đưa báo chí mật thiết hơn với người dân”, Thủ tướng nói.

Được biết, Hội báo Toàn quốc năm 2019 có sự gia tăng cả về số lượng và quy mô các gian trưng bày, với hơn 60 đơn vị báo chí, cấp hội báo chí trên toàn quốc.

Đặc biệt, với các hoạt động nghiệp vụ có nhiều nội dung hội thảo, tọa đàm, diễn đàn đáng chú ý như: Tọa đàm: “Nhà báo Huỳnh Văn Tiểng với báo chí cách mạng Việt Nam”; Diễn đàn “Báo chí - Cầu nối doanh nghiệp và chính phủ”; Diễn đàn "Nhà báo trẻ và đào tạo, bồi dưỡng nhà báo trẻ" kết hợp giao lưu: “Nhà báo trẻ với các thế hệ nhà báo”; Triển lãm “Kỷ niệm 70 năm trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng”; Triển lãm Ảnh báo chí “Cuộc sống thường ngày”; Triển lãm ảnh báo chí: “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”...

Trong khuôn khổ Hội Báo, Ban Tổ chức sẽ trao 6 loại giải: "Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc"; "Bìa báo Tết đẹp"; "Giao diện đẹp"; "Chương trình phát thanh, chương trình truyền hình ấn tượng dịp Tết Kỷ Hợi"; "Công trình nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ báo chí"; “Phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai năm 2018”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai hội báo Toàn quốc 2019. Ảnh: Quốc Tuấn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai hội báo Toàn quốc 2019. Ảnh: Quốc Tuấn

Ba nhiệm vụ trọng tâm

Theo Người đứng đầu Chính phủ, đất nước đang trên đà phát triển hội nhập với nhiều cơ hội và đi kèm là nhiều thách thức. Trong đó, Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đã đặt ra các xu thế mới trong lĩnh vực báo chí, truyền thông làm thay đổi sâu sắc phương thức hoạt động của báo chí.

Thủ tướng yêu cầu, báo chí nước nhà phải nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, tiếp tục khởi sắc về số lượng, loại hình báo viết, báo hình, báo nói, báo điện tử… với hình thức ngày càng phong phú, đa dạng, hấp dẫn.

Đặc biệt, thời gian tới, báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Do đó, Thủ tướng đề nghị báo chí cách mạng tập trung thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm.

Hội báo Toàn quốc 2019 gia tăng cả về sống lượng và không gian các giang trưng bày. Ảnh: Quốc Tuấn

Hội báo Toàn quốc 2019 gia tăng cả về sống lượng và không gian các giang trưng bày. Ảnh: Quốc Tuấn

Thứ nhất, tập trung tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Tích cực đưa tin về gương người tốt việc tốt để nhân rộng phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy phát triển.

“Không để tình trạng báo chí giật tít giật gân làm ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước. Báo chí phải thông tin khách quan trung thực, thông tin nhanh những ý chí nguyện vọng của người dân”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thứ hai, tăng cường quản lý, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong công cuộc phòng chống tham nhũng, tự diễn biến tự chuyện hoá. Đấu tranh với những tư tưởng chống phá.

Thứ ba, chú trọng đào tạo đội ngũ người làm báo. Nhanh chóng tiếp cận phương thức truyền thông mới.

“Các nhà báo phải kiên cường với đạo đức nghề nghiệp. Bản lĩnh sáng tạo, đổi mới góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển đất nước đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút trang giấy là vũ khí sắc bén””, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top