Aa

Mật độ cây xanh tại Dự án Green Pearl vượt chuẩn đô thị loại 1 của Thủ đô

Thứ Hai, 11/11/2019 - 14:01

Với mật độ cây xanh đạt 16m2/đầu người, Green Pearl (378 Minh Khai, Hà Nội) là một trong những dự án hiếm hoi có mật độ cây xanh vượt chuẩn đô thị loại 1 của Thủ đô.

Green Pearl được đầu tư xây dựng dựa trên triết lý phát triển và quy hoạch đô thị của Singapore nên dù toạ lạc tại vị trí đắc địa trên “tuyến đường vàng” đắt giá của trục đường Minh Khai, chủ đầu tư đã không “tham” “nhồi cao ốc vào đô thị. Do đó, dự án này chỉ gồm 2 toà nhà cao 21 tầng, với mật độ xây dựng khối chung cư thấp, chiếm 16,78% so với tổng diện tích dự án. Phần lớn diện tích đất được quy hoạch thành không gian xanh và cảnh quan, giúp điều hòa không khí, mang tới cho cư dân cuộc sống trong lành, hòa mình với thiên nhiên.

“Trục Minh Khai khá nhiều dự án, mật độ cư dân dày đặc, do đó chúng tôi kỳ vọng dự án Green Pearl khi hoàn thành sẽ đóng vai trò như một lá phổi xanh cho toàn bộ khu phố đầy những tòa tháp, giống như một ốc đảo xanh tươi giữa lòng thành phố”, đại diện chủ đầu tư, cty Phát triển nhà Phong Phú – Daewon – Thủ Đức chia sẻ.

Phối cảnh dự án.

Khảo sát thực tế dự án cho thấy, TCVN 9257:2012 quy định tiêu chuẩn mật độ cây xanh sử dụng công cộng tại đô thị loại 1 ở mức 10-12m2 / đầu người, trong khi đó mật độ cây xanh tại Green Pearl đạt tới16m2/đầu người, vượt chuẩn đô thị loại 1 của Thủ đô.

Bên cạnh việc quy hoạch không gian xanh, chủ đầu tư dự án cũng chú trọng vào chất lượng của các căn hộ chung cư khi lựa chọn các đơn vị cung cấp vật liệu, nội thất cao cấp cho công trình, mang đến cuộc sống tiện ích, tiện nghi hơn cho cư dân.

Điểm nhấn của các căn hộ Green Pearl là lối thiết kế tối ưu thông minh, đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, sang trọng. Toàn bộ hệ thống cửa, phụ kiện do thương hiệu An Cường sản xuất và lắp đặt, hệ thống sàn gỗ chống thấm nước, thiết bị vệ sinh cao cấp, cửa nhôm kính hệ Xingfa nhập khẩu… Hệ thống an ninh an toàn được đảm bảo 24/24.

Theo giới chuyên gia, không gian xanh luôn là mối quan tâm hàng đầu của cư dân sống tại các chung cư, đặc biệt khi gần đây thành phố ngày một ô nhiễm, khói bụi và ngột ngạt. Các dự án bất động sản cao cấp, tiêu chí hàng đầu phải là mật độ cây xanh. Phong cách sống thời thượng của cư dân đô thị không chỉ dừng lại ở yếu tố sang trọng, hiện đại, tiện ích mà còn phải gần gũi, hài hoà với thiên nhiên, không gian sống ngập tràn màu xanh của cỏ cây hoa lá.

Dự án nào có mật độ xây xanh lớn, dự án đó sẽ rất có ưu thế. Do đó, Green Pearl ngay từ khi ra mắt tới nay, luôn được khách hàng qua tâm, chọn mua. Thống kê của đơn vị bán hàng cho thấy, dự án đã thi công vượt tiến độ 88 ngày, hiện đang trong giai đoạn bàn giao và 100% căn hộ đã có chủ. Tính thanh khoản cao của dự án là minh chứng rõ nét nhất cho thấy sức hấp dẫn của môi trường sống nhiều cây xanh, tiện ích hoàn hảo và chất lượng xây dựng tốt.

Nhờ các yếu tố vượt trội về cảnh quan, tiện ích cũng như giá trị cuộc sống dự án đem lại cho cư dân Green Pearl 378 Minh Khai đã xuất sắc nhận được giải thưởng cao nhất cho hạng mục Dự án chung cư trung cao cấp tốt nhất Hà Nội (Best Mid End Condo Development Ha Noi), đồng thời lọt Top 4 dự án thiết kế cảnh quan tốt nhất (Best Condo Landscape Architectural Design). 

Đây là giải thưởng danh giá trong lĩnh vực bất động sản, với hội đồng giám khảo độc lập là những tên tuổi có tiếng trên thị trường và được giám sát bởi BDO – công ty kiểm toán lớn thứ 5 trên thế giới. Giải thưởng là nơi hội tụ của các nhà đầu tư bất động sản tốt nhất và năng động nhất Việt Nam.

Hiện, Green Pearl đang trong giai đoạn bàn giao cho cư dân về sinh sống. Chủ đầu tư cam kết vận hành dự án ở mức tốt nhất, đem tới cho cư dân không gian sống xanh hoàn hảo, đẳng cấp ngay giữa trung tâm thành phố sôi động./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top