Aa

Toàn cảnh chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Thứ Ba, 26/02/2019 - 17:16

Kết thúc chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào về sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đồng chí, anh em.

Chiều 25/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Vientiane, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào. (Trong ảnh: Chân dung khổ lớn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounhang Vorachith trên đường phố thủ đô Vientiane)

Chiều 25/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Vientiane, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào. (Trong ảnh: Chân dung khổ lớn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounhang Vorachith trên đường phố thủ đô Vientiane)

Kết thúc chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith. (Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự chiêu đãi trọng thể của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnnhang Vorachith).

Kết thúc chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith. (Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự chiêu đãi trọng thể của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnnhang Vorachith).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng, kết quả tốt đẹp của chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực trên các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng, kết quả tốt đẹp của chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực trên các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trước đó, sáng 24/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounhang Vorachith.

Trước đó, sáng 24/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounhang Vorachith.

Ra sân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đoàn có các đồng chí: Phankham Viphavanh- Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Sinlavong Khutphaythoun, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư, Đô trưởng Vientiane; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước; Ban Đối ngoại Trung ương, cùng nhiều lãnh đạo các Bộ, ban ngành của Lào.

Ra sân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đoàn có các đồng chí: Phankham Viphavanh- Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Sinlavong Khutphaythoun, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư, Đô trưởng Vientiane; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước; Ban Đối ngoại Trung ương, cùng nhiều lãnh đạo các Bộ, ban ngành của Lào.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cùng đông đảo cán bộ nhân viên Đại sứ quán, đại diện Việt kiều và lưu học sinh Việt Nam tại Lào.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cùng đông đảo cán bộ nhân viên Đại sứ quán, đại diện Việt kiều và lưu học sinh Việt Nam tại Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounhang Vorachith chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn cấp cao Việt Nam thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounhang Vorachith chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn cấp cao Việt Nam thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào.

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounhang Vorachith.

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounhang Vorachith.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng thăm lại đất nước Lào tươi đẹp, chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và nhân dân Lào đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đồng chí, anh em, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng thăm lại đất nước Lào tươi đẹp, chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và nhân dân Lào đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đồng chí, anh em, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Chiều 24/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh hai Chính phủ hai nước đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, nhấn mạnh các kết quả hợp tác giữa hai Chính phủ đã góp phần quan trọng vào việc ổn định và phát triển kinh tế-xã hội hai nước, cũng như góp phần thiết thực vào việc tăng cường mối quan hệ thủy chung, trong sáng, mẫu mực, đặc biệt Việt Nam - Lào.

Chiều 24/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh hai Chính phủ hai nước đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, nhấn mạnh các kết quả hợp tác giữa hai Chính phủ đã góp phần quan trọng vào việc ổn định và phát triển kinh tế-xã hội hai nước, cũng như góp phần thiết thực vào việc tăng cường mối quan hệ thủy chung, trong sáng, mẫu mực, đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào - Pany Yathotou. Chủ tịch Quốc hội Lào khẳng định quyết tâm trong bất cứ hoàn cảnh nào, Lào cũng sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào; không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào - Pany Yathotou. Chủ tịch Quốc hội Lào khẳng định quyết tâm trong bất cứ hoàn cảnh nào, Lào cũng sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào; không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước.

Sau khi kết thúc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và kiểm tra công trình xây dựng Nhà Quốc hội Lào.

Sau khi kết thúc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và kiểm tra công trình xây dựng Nhà Quốc hội Lào.

Công trình là quà tặng của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Lào, dự kiến sẽ cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2020. Công trình do Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng thi công. Cùng đi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou.

Công trình là quà tặng của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Lào, dự kiến sẽ cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2020. Công trình do Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng thi công. Cùng đi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou.

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào, sáng 25/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào, sáng 25/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào là một trong những Đại sứ quán lớn của Việt Nam trên thế giới cả về quy mô, lực lượng và vị thế. Do vậy, nhiệm vụ đặt ra đối với Đại sứ quán là hết sức quan trọng, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nghe giới thiệu tình hình công tác của Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào là một trong những Đại sứ quán lớn của Việt Nam trên thế giới cả về quy mô, lực lượng và vị thế. Do vậy, nhiệm vụ đặt ra đối với Đại sứ quán là hết sức quan trọng, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nghe giới thiệu tình hình công tác của Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Chia sẻ với những khó khăn của bà con, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tạo mọi điều kiện để bà con cộng đồng sinh sống ở nước ngoài yên tâm làm ăn, công tác. Tại các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Lào, hai bên đã thảo luận và đạt được nhiều thống nhất chung về việc tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa đối với cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Chia sẻ với những khó khăn của bà con, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tạo mọi điều kiện để bà con cộng đồng sinh sống ở nước ngoài yên tâm làm ăn, công tác. Tại các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Lào, hai bên đã thảo luận và đạt được nhiều thống nhất chung về việc tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa đối với cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Tại thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếpĐoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, đại biểu lãnh đạo các tổ chức quần chúng cấp Trung ương của Lào và Hội hữu nghị Lào – Việt Nam. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Saysomphon Phomvihan

Tại thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, đại biểu lãnh đạo các tổ chức quần chúng cấp Trung ương của Lào và Hội hữu nghị Lào – Việt Nam. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Saysomphon Phomvihan

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến đặt vòng hoa viếng các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Lào

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến đặt vòng hoa viếng các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounhang Vorachith ra Tuyên bố chung Việt-Lào. Trong đó, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, các Tuyên bố chung Việt Nam – Lào nhân các chuyến thăm hữu nghị chính thức của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước gần đây trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounhang Vorachith ra Tuyên bố chung Việt-Lào. Trong đó, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, các Tuyên bố chung Việt Nam – Lào nhân các chuyến thăm hữu nghị chính thức của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước gần đây trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. (Ảnh: TTXVN)

Hai bên cũng nhất trí tăng cường và không ngừng đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, định hướng cho tổng thể quan hệ hợp tác giữa hai nước. Cùng với đó, nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - kỹ thuật trên cơ sở phát huy tiềm năng thế mạnh của mỗi nước,... Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou. Trong ảnh: Lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về hợp tác tài chính. (Ảnh TTXVN)

Hai bên cũng nhất trí tăng cường và không ngừng đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, định hướng cho tổng thể quan hệ hợp tác giữa hai nước. Cùng với đó, nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - kỹ thuật trên cơ sở phát huy tiềm năng thế mạnh của mỗi nước,... Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou. Trong ảnh: Lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về hợp tác tài chính. (Ảnh TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounhang Vorachith đã chứng kiến Lễ ký kết 9 văn kiện hợp tác giữa hai nước. Trong đó có Hiệp định về Hợp tác phát triển các công trình năng lượng điện và mỏ; Thỏa thuận Hợp tác giữa hai Bộ Tài chính giai đoạn 2019-2020; Thỏa thuận về xây dựng và khai thác tuyến đường sắt Vũng Áng-Vientiane và một số Thỏa thuận và Biên bản hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước. Trong ảnh: Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ và Bộ trưởng Thông tin – Văn hóa và Du lịch Lào Bosengkham Vongdara ký kết thỏa thuận về việc VOV thực hiện dự án “Đầu tư đổi mới thiết bị và công nghệ” cho Đài Phát thanh Quốc gia Lào./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounhang Vorachith đã chứng kiến Lễ ký kết 9 văn kiện hợp tác giữa hai nước. Trong đó có Hiệp định về Hợp tác phát triển các công trình năng lượng điện và mỏ; Thỏa thuận Hợp tác giữa hai Bộ Tài chính giai đoạn 2019-2020; Thỏa thuận về xây dựng và khai thác tuyến đường sắt Vũng Áng-Vientiane và một số Thỏa thuận và Biên bản hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước. Trong ảnh: Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ và Bộ trưởng Thông tin – Văn hóa và Du lịch Lào Bosengkham Vongdara ký kết thỏa thuận về việc VOV thực hiện dự án “Đầu tư đổi mới thiết bị và công nghệ” cho Đài Phát thanh Quốc gia Lào./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top