Aa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương, tưởng niệm Hồ Chủ tịch tại Nhà 67

Thứ Bảy, 02/02/2019 - 08:01

Sáng 01/2, tức ngày 27 tháng Chạp năm Mậu Tuất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

ổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói chuyện, chúc Tết cán bộ, nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói chuyện, chúc Tết cán bộ, nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch.

Cùng đi có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; các đồng chí thuộc Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại Nhà 67, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí cùng đi đã kính cẩn dâng hương tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, đến với Nhà 67 vừa là thắp hương, tưởng niệm Bác Hồ, vừa là tự soi lại mình để không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Năm nay, chúng ta vui Xuân, đón Tết đúng vào dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng, hơn 30 năm đất nước đổi mới. Năm nay cũng là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, 50 năm Người viết tác phẩm bất hủ “Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Sinh thời, Bác thường xuyên nhắc nhở phải nâng cao đạo đức cách mạng. Trong Di chúc, điều đầu tiên Bác cũng nói về Đảng, về đạo đức cách mạng. Suốt đời Bác quan tâm việc tu dưỡng nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và chính bản thân Người tự nêu tấm gương sáng về đạo đức cách mạng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc lại những điều Bác Hồ đã viết trong cuốn “Đường Kách mệnh”, hay một số tác phẩm khác, như: Cách mạng trước hết phải có Đảng cách mệnh,... Đảng là nhân tố quyết định, nói về Đảng trước hết là nói về đạo đức và trước hết là phải đoàn kết. Bác không dùng chữ chống chủ nghĩa cá nhân mà là quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, tư tưởng, những câu nói ấy của Bác có ý nghĩa hết sức sâu sắc và mọi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần, thực hiện thật tốt những lời Người căn dặn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm nay, chúng ta kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng càng phải học tập, thấm nhuần tư tưởng của Bác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh cán bộ Khu di tích đã gương mẫu thực hiện những điều Bác dặn. Cán bộ Khu di tích phải truyền tải được tư tưởng của Bác cho những người đến thăm Khu di tích này. Lâu nay, cán bộ khu di tích đã làm tốt, phải tiếp tục làm tốt hơn nữa, nội bộ đoàn kết, tất cả vì công việc...

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí cùng đi đã trồng cây lưu niệm trong Khu di tích.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top