Aa

Tổng rà soát danh mục biệt thự cũ ở Hà Nội

Thứ Sáu, 02/09/2016 - 07:25

Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị rà soát danh mục nhà biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954.

Tại văn bản số 5039/UBND-ĐT, UBND TP yêu cầu các đơn vị rà soát danh mục nhà biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 theo ý kiến của Thường trực HĐND TP.

Trước đó, UBND TP nhận được ý kiến của Thường trực HĐND TP đề nghị rà soát, xác định đầy đủ, chính xác các nhà biệt thự thuộc, không thuộc đối tượng quản lý theo quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 báo cáo HĐND TP để điều chỉnh Nghị quyết HĐND và gắn với sửa đổi, hoặc thay thế Quyết định số 7177/QĐ-UBND, ngày 28/11/2013, trong đó, có trường hợp nhà 3, 5, 7 Lê Thánh Tông.

Thực hiện chỉ đạo, UBND TP. Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các đơn vị liên quan làm thủ tục bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 7177/QĐ-UBND, ngày 28/11/2013 và thiết lập hồ sơ quản lý nhà biệt thự theo chỉ đạo của UBND TP; đề xuất, báo cáo UBND TP trước ngày 15/9/2016 để trình HĐND TP xem xét điều chỉnh nghị quyết của HĐND TP theo thẩm quyền quy định vào kỳ họp HĐND TP cuối năm 2016. 

Theo số liệu thống kê, Hà Nội hiện có khoảng 1.500 nhà biệt thự được phân loại, sắp xếp theo nhóm I, II, III, trong đó có 1.516 khu tập thể cũ, được xây dựng từ năm 1960 đến cuối những năm 1980, phân bố chủ yếu tại 4 quận nội thành cũ. Ngoài ra, còn có hơn 300 biệt thự được xây dựng từ 1954 đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều biệt thự có nguy cơ đổ sập. Thậm chí nhiều biệt thự mới xây từ những năm 1980 trở lại đây cũng có nguy cơ sập rất cao. 

Mới đây, khoảng 3h30 sáng ngày 4/8, ngôi nhà 4 tầng ở số 43 Cửa Bắc (Ba Đình, Hà Nội) đổ sầm trong sự hoảng hốt của những người xung quanh. Tai nạn này đã lấy đi 2 mạng người, khiến 3 người bị thương. 

Cách đây chưa lâu, ngày 22/9/2015, căn biệt thự Pháp cổ ở 107 Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ đổ sập và cũng làm cho 2 người tử vong, 6 người bị thương. Khi người dân ùa ra xem tiếng động vang trời từ đâu đến, thì trước mắt họ chỉ còn đống đổ nát cùng khói bụi mù mịt.

Tòa nhà bị sập được xây từ năm 1905 đã qua sửa chữa tu tạo từ những năm 90. Tòa nhà có khối 1 mặt tiền có 2 tầng; khối 2 hội trường được xây kiểu hình mái vòm, độ cao tương đương 3 tầng, diện tích khoảng 300m2, hai bên có hành lang lửng bố trí nơi làm việc của cán bộ, nhân viên; khối 3 nằm ở phía trong gồm 2 tầng.

Sau gần 1 năm xảy ra vụ sập nhà. Bên ngoài cửa được khóa chặt và bên trong vẫn còn nguyên đống đổ nát.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top