Aa

Top 10 thành phố đông nhất thế giới vào năm 2030

Thứ Sáu, 30/06/2017 - 03:30

Mới đây, theo một bản dự đoán khoa học mang tên “Viễn cảnh Đô thị hóa” của Liên Hợp Quốc đưa ra đã cho thấy danh sách những thành phố sẽ có dân số đông nhất thế giới trong vòng 30 năm tới.

Dân số thế giới đang tăng lên nhanh chóng ở mức báo động. Trước năm 2050, ước tính sẽ có khoảng 10 tỷ người trên hành tinh.

Ngày nay, Tokyo là thành phố đông dân nhất trên thế giới với khoảng 38 triệu người. New York vẫn nằm trong top 10 những thành phố có dân số đông nhất thế giới với gần 8.5 triệu dân. Nhưng trong 3 thập niên tới, mọi thứ có thể sẽ thay đổi hoàn toàn.

Đường phố Nhật Bản vô cùng đông đúc

Đường phố Nhật Bản vô cùng đông đúc

Trong khi dân số phát triển mạnh mẽ ở Hoa Kỳ và Châu Âu, vùng Trung Đông, Châu Á và Châu Phi sẽ bùng nổ số lượng người sinh sống.

 Theo Viễn cảnh Đô thị hóa của Liên Hợp Quốc, trước năm 2030, thế giới sẽ có 10 thành phố mới lớn nhất gồm:

  1. Mexico City, Mexico: 23.9 triệu người
  2. Lagos, Nigeria: 24.2 triệu người
  3. Cairo, Ai Cập: 24.5 triệu người
  4. Karachi, Pakistan: 24.8 triệu người
  5. Dhaka, Bangladesh: 27.4 triệu người
  6. Bắc Kinh, Trung Quốc: 27.7 triệu người
  7. Mumbai, Ấn Độ: 27.8 triệu người
  8. Thượng Hải, Trung Quốc: 30.8 triệu người
  9. Delhi, Ấn Độ: 36.1 triệu người
  10. Tokyo, Nhật Bản: 37.2 triệu người

Viện Thành phố Toàn cầu (The Global Cities Institute) dự đoán rằng thành phố Kinshasa ở Cộng hòa Dân chủ Congo sẽ trở thành thành phố đông dân nhất thế với vào năm 2075 và đến trước năm 2100, nó sẽ bị đẩy xuống thứ hạng sau vì sự vươn lên mạnh mẽ của dân số tại Lagos, Nigeria với 88 triệu dân.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top