Aa

TP.HCM: 10 dự án phát triển tại xã đảo Thạnh An được chấp thuận đầu tư

Thứ Bảy, 25/08/2018 - 04:20

UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương thực hiện 10 dự án phát triển với tổng mức đầu tư lên tới 381 tỷ đồng tại xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP.HCM).

10 dự án được đầu tư bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng bến, cầu tàu khách tại cù lao Phú Lợi; Dự án đầu tư xây dựng bến, cầu tàu Tắc Xuất tại thị trấn Cần Thạnh; Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông, bến tàu vào khu vực núi Giồng Chùa; Dự án đầu tư bồn dự trữ nước sạch tại ấp Thiềng Liềng; Dự án nâng cấp trạm y tế xã; Dự án xây dựng phòng trưng bày truyền thông kết hợp trạm dừng chân; Dự án xây dựng hệ thống trữ nước sạch tại khu vực trung tâm xã; Phát triển dự án hệ thống thu gom, xử lý nước thải; Dự án nâng cấp đường nhánh khu dân cư các ấp.

Xã đảo Thạnh Anh (huyện Cần Giờ, TP.HCM)

Xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP.HCM)

Được biết, nguồn vốn để đầu tư được lấy từ ngân sách thành phố, nhằm tạo điều kiện xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng góp phần phục vụ, cải thiện nâng cao chất lượng đời sống người dân tại địa phương.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND TP.HCM cũng chỉ đạo việc thực hiện các dự án phải đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với quy hoạch chung phát triển huyện Cần Giờ. Đồng thời, giao UBND huyện, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án theo quy định Luật Đầu tư công.

Ngoài ra, đây là các dự án đầu tư được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM về việc xem xét lại đề án di dân ở đảo vào đất liền, nên nghiên cứu theo hướng giữ dân ở lại đảo, nhưng phải tạo điều kiện để người dân trên đảo yên tâm sản xuất - kinh doanh, sinh sống an toàn, thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Xã đảo Thạnh An nằm hoàn toàn tách biệt với huyện Cần Giờ và cách trung tâm TP.HCM hơn 70km về phía Đông. Nơi đây còn được xem như cửa ngõ trọng yếu của Sài Gòn – Gia Định năm xưa, có vị trí nằm giữa 2 con sông lớn: Sông Thị Vải và sông Lòng Tàu.

 Xã đảo có diện tích khoảng 131 km2 với dân số khoảng 5.000 người. Do có nhiều cách trở về mặt địa lý nên cuộc sống mưu sinh của người dân nơi đây còn vô vàn khó khăn. Người dân vẫn phải sống dựa hoàn toàn vào nghề đánh bắt hải sản, làm muối và chăm sóc rừng.

Hiện nay, địa phương này ngày càng được nhiều người biết đến với những cảnh đẹp hoang sơ, yên bình cùng với những con người hiền lành, hiếu khách. Mọi người đến đây được thưởng thức rất nhiều món ăn ngon, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của biển đảo và chìm đắm trong không khí trong lành, mát mẻ, khác hẳn với phố thị khói bụi mịt mờ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top