Aa

TP.HCM: Công ty Mỹ sẽ quy hoạch Khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc

An Vũ
An Vũ pvhongvu@gmail.com
Thứ Bảy, 26/05/2018 - 21:00

Sau một thời gian dài tuyển chọn phương án, UBND TP.HCM đã chốt phương án quy hoạch của Công ty tư vấn kiến trúc Sasaki Associates Inc (Mỹ) và dự kiến hoàn thiện vào năm 2021 để tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á Sea Games 31.

Theo thông tin từ Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM, UBND TP đã công nhận kết quả tuyển chọn “Phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc tại phường An Phú, Quận 2” do Công ty tư vấn kiến trúc Sasaki Associates Inc (Mỹ) thực hiện.

Với phương án của Sasaki, diện tích khu vực quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu liên hợp này, khoảng 180,731ha. Sở dĩ đây là phương án được chọn vì có thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng hài hòa, sáng tạo, đáp ứng xây dựng một khu liên hợp tập trung các công trình thể dục thể thao có quy mô lớn, quan trọng tầm cỡ quốc gia, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc sẽ là nơi tổ chức các đại hội thể dục thể thao cấp khu vực và quốc tế; đồng thời là công viên thể dục thể thao, văn hóa và du lịch phục vụ rộng rãi quần chúng nhân dân…

Khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc có quy mô 466ha với các công trình thể thao đạt chuẩn Olympic

Khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc 

Hạng mục điểm nhấn trong Khu liên hợp là Quảng trường Tượng đài Thống Nhất được gắn với quảng trường Thể dục thể thao, tiếp cận trực tiếp với trục Xa lộ Hà Nội và tuyến đường chính đi vào. Các hạng mục khác bao gồm khu huấn luyện, sân đua xe đạp trong nhà, đường đua mô tô kết hợp sân bóng ngoài trời…

Dự kiến vào năm 2021, nơi đây sẽ tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á Sea Games 31 với sự góp mặt khoảng 7.000 vận động viên tham dự đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á.

Dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc có chủ trương đầu tư từ năm 1994. UBND TP.HCM quyết định xây dựng dự án trên diện tích trên tổng thể 222ha, trong đó, 180ha sẽ dùng đầu tư vào cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật. Phần còn lại sẽ dành cho các doanh nghiệp tư nhân đấu thầu đầu tư vào công trình phức hợp nằm trong khuôn viên của Khu liên hợp. Như vậy, sau 24 năm nằm “trùm mền”, dự án này mới được tái khởi động để phục vụ SEA Games 31 (năm 2021).

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top