Trần Trọng Tuấn – Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM

TP.HCM: Tốc độ xây dựng chung cư tăng nhanh, tranh chấp cũng "leo thang"

TP.HCM: Tốc độ xây dựng chung cư tăng nhanh, tranh chấp cũng "leo thang"

Nhận định thị trường

Riêng năm 2018, TP.HCM đã cấp 60.000 giấy phép xây dựng, trong đó 25% là giấy phép xây chung cư. Trong khi cách đây 10 năm, con số chung cư tại thành phố chỉ chiếm khoảng 3% giấy phép được cấp mỗi năm. Có thể thấy tốc độ xây dựng chung cư tại TP.HCM tăng nhanh và đang trở thành xu thế tất yếu nhưng cùng với đó là những mâu thuẫn cũng tăng theo.

TP.HCM sẽ hỗ trợ di dời và tổ chức lại cuộc sống cho 1.482 hộ dân sống ven kênh rạch

TP.HCM sẽ hỗ trợ di dời và tổ chức lại cuộc sống cho 1.482 hộ dân sống ven kênh rạch

Đây là mục tiêu quan trọng trong việc thực hiện chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị được ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ của ngành xây dựng thành phố năm 2018.

TP.HCM lo khan hiếm và tăng giá vật liệu xây dựng trong năm 2020

TP.HCM lo khan hiếm và tăng giá vật liệu xây dựng trong năm 2020

Giá cả

Quy hoạch phát triển xi măng được TP phê duyệt năm 2011 là đến năm 2020 phải di dời toàn bộ các nhà máy, trạm trộn, trạm nghiền xi măng ra khỏi thành phố. Việc này có thể dẫn đến tình trạng khan hiếm, tăng giá. Nhưng nếu không di dời thì lại đặt ra một bài toán về phát triển bền vững cho đô thị.

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM: Địa ốc Alibaba có dấu hiệu vi phạm hình sự

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM: Địa ốc Alibaba có dấu hiệu vi phạm hình sự

Pháp lý bất động sản

"Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (C46, Bộ Công an) cho biết Công ty Cổ phần Alibaba Tây Bắc có dấu hiệu vi phạm hình sự", ông Trần Trọng Tuấn – Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM nói trong buổi họp báo thường kỳ UBND TP.HCM chiều 30/11.

Lên đầu trang
Top