Aa

Trung Quốc xây tòa nhà siêu tốc: “Tiếng nổ to” che đi những vấn đề lớn?

Thứ Năm, 25/08/2016 - 14:39

Các chiến dịch truyền thông quá đà của ngành công nghiệp xây dựng Trung Quốc và những tuyên bố đầy tự tin về việc hoàn thành nhà chọc trời chỉ trong 2 tuần đã trở thành chủ đề được bàn đến ở nhiều quốc gia. Liệu chất lượng những công trình được xây dựng thần tốc đó có đảm bảo?

Tháng 4/2015, công ty xây dựng Broad Sustainable Building (BSB) Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố hùng hồn rằng họ là công ty xây dựng nhanh nhất trên thế giới với thời gian hoàn thành tòa nhà chọc trời 57 tầng chỉ trong thời gian 19 ngày. Theo thông tin cung cấp, BSB sử dụng công nghệ đúc sẵn trong nhà máy cho 90% cấu trúc công trình và 10% còn lại được thực hiện cùng quá trình ghép nối các phần đúc sẵn lại với nhau.

Tòa nhà

Tòa nhà "Tiểu Thiên Thành" được xây dựng với công nghệ siêu tốc chỉ trong 19 ngày

Về vấn đề này, Alastair Campbell, nhà đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương tại Kames Capital chia sẻ qua email với phòng viên của CNBC: “Công trình này khiến tôi nhớ đến mô hình đồ chơi Lego cải tiến”. Điều này thể hiện sự nghi ngờ của ông về chất lượng của “thứ đồ chơi” khổng lồ mà Trung Quốc đang cố thổi phồng danh tiếng của nó.

Trước đó, tháng 1/2012, BSB công bố đoạn phim dài hơn 3 phút tua nhanh quá trình xây dựng tòa nhà chọc trời 30 tầng tại tỉnh Hunan, Trung Quốc chỉ trong 15 ngày. Tuy nhiên, người xem có thể dễ dàng nhận thấy tòa nhà được xây dựng xung quanh 1 cần trục làm trung tâm. Do đó, sau khi công trình hoàn thành, nhiều người đặt ra câu hỏi làm thế nào để di chuyển chiếc cần trục ra khỏi tòa nhà. Việc này làm dấy lên nhiều vấn đề xung quanh công nghệ xây nhà siêu tốc của BSB.

Thời gian thi công được rút ngắn tối đa của các công trình do nhà thầu Trung Quốc đứng ra thực hiện khiến không ít người hoài nghi về tuổi thọ và độ an toàn của kết cấu đó. Thậm chí, một số nhà phân tích còn dựa vào bộ tiêu chuẩn xây dựng quốc tế để soi xét các công trình xây dựng của Trung Quốc.

“Tuy rằng chính sách chống tham nhũng của tổng thống Xi Jinping năm 2012 đã giúp thắt chặt sự quản lý và thi công xây dựng. Nhưng ta vẫn không thể phủ nhận rằng, có rất nhiều những tòa nhà được xây dựng và thiết kế với chất lượng kém vì sự quản lý lỏng lẻo và những lỗ hổng bị bỏ xót trong thiết kế và xây dựng của chủ thầu Trung Quốc. Do đó, sự hoài nghi về chất lượng công trình của họ thực hiện là hoàn toàn có căn cứ”, ông Campbell nói thêm.

Hình ảnh được BSB tung ra nhằm quảng bá cho công nghệ xây dựng siêu tốc cảu mình

Hình ảnh được BSB tung ra nhằm quảng bá cho công nghệ xây dựng siêu tốc cảu mình

Theo giới phân tích, động thái truyền thông quá mức về công nghệ xây dựng siêu tốc của Trung Quốc là nhằm mục đích khôi phục và phát triển ngành công nghiệp vốn được coi là “tên lửa” thúc đẩy kinh tế của Trung Quốc, bất động sản. CNBC cho biết sự suy thoái trong lĩnh vực bất động sản tại quốc gia đông dân nhất thế giới nếu tiếp tục diễn ra và không có dấu hiệu phục hồi thì nền kinh tế của nước này sẽ gặp phải những vấn đề không dễ giải quyết.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top