TS. Trương Văn Quảng

Cần phải thổi vào di sản Ba Vì một sức sống mới mang hơi thở của thời đại

Cần phải thổi vào di sản Ba Vì một sức sống mới mang hơi thở của thời đại

Kiến trúc - Quy hoạch

“Việc bảo tồn không chỉ dừng lại ở việc giữ nguyên “hình ảnh”, “hiện trạng” mà phải thổi vào các phế tích, vào di sản một sức sống mới mang hơi thở của thời đại”.

Bài 1: Bài học cạn kiệt nguồn lực đất đai khi ban đêm thắp đèn duyệt dự án

Bài 1: Bài học cạn kiệt nguồn lực đất đai khi ban đêm thắp đèn duyệt dự án

Tiêu dùng đô thị

Trong cuộc chạy đà chuẩn bị trở thành thành phố trực thuộc TW, Bắc Ninh có đang quá vội vàng trong việc cho phép xây dựng những dự án không thực sự cần thiết? Làm dấy lên lo ngại về sự phát triển ồ ạt, thiếu bền vững...

Bài 1: Bài học cạn kiệt nguồn lực đất đai khi ban đêm thắp đèn duyệt dự án

Bài 1: Bài học cạn kiệt nguồn lực đất đai khi ban đêm thắp đèn duyệt dự án

Kiến trúc - Quy hoạch

Trong cuộc chạy đà chuẩn bị trở thành thành phố trực thuộc TW, Bắc Ninh có đang quá vội vàng trong việc cho phép xây dựng những dự án không thực sự cần thiết? Làm dấy lên lo ngại về sự phát triển ồ ạt, thiếu bền vững...

Đi tìm hồn làng nơi góc phố

Đi tìm hồn làng nơi góc phố

Kiến trúc - Quy hoạch

“Làng trong phố” hay các "không gian lịch sử, văn hóa, cộng đồng" phải có chỗ đứng xứng đáng và phải góp phần tạo nên “nền móng” của một cấu trúc đô thị có bản sắc và hiện đại theo hướng phát triển bền vững.

Phát triển đô thị Việt Nam và câu chuyện sáng lát vỉa hè, chiều đào lên đặt ống cấp nước

Phát triển đô thị Việt Nam và câu chuyện sáng lát vỉa hè, chiều đào lên đặt ống cấp nước

“Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đô thị Việt Nam còn nhiều hạn chế và chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, số lượng đô thị tăng nhanh nhưng chất lượng chưa được quan tâm đúng mức; đồng thời, phải đổi mặt với những vấn đề toàn cầu...”, TS. Trương Văn Quảng, Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam nhận định.

Đô thị Việt Nam còn lãng phí đất đai và biến tướng quy hoạch

Đô thị Việt Nam còn lãng phí đất đai và biến tướng quy hoạch

Đây là nghiên cứu được TS. Trương Văn Quảng, Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam chia sẻ tại Hội thảo: “Thực trạng quản lý đô thị & Nhu cầu nguồn nhân lực liên ngành trong quản lý phát triển đô thị Việt Nam” do Khoa Các khoa học liên ngành và Quỹ hỗ trợ nghiên cứu châu Á, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Lên đầu trang
Top