Aa

Vì sao không nên mua TV giá rẻ

Thứ Tư, 20/05/2020 - 07:21

Người dùng không nên lựa chọn TV giá rẻ vì để giảm chi phí, nhà sản xuất sử dụng linh kiện rẻ tiền, khiến chất lượng không đảm bảo.

Các mẫu TV được Tổ chức độc lập chuyên đánh giá sản phẩm tiêu dùng nổi tiếng tới từ Mỹ, Consumer Report, đánh giá, xuất hiện trong khoảng thời gian từ tháng 1/2017 đến tháng 1/2020, chia ra 5 phân khúc màn hình gồm trên 60 inch, từ 55 đến 59 inch, 45 đến 52 inch, 39 đến 43 inch và nhỏ nhất là 32 inch.

Chất lượng TV cỡ lớn của Samsung, Sony và LG khác biệt rõ rệt so với các thương hiệu giá rẻ.

Xét về giá, Sony, Samsung và LG là ba thương hiệu có giá TV trung bình cao nhất. Ở phân khúc cỡ lớn trên 60 inch trở lên, giá trung bình của ba hãng này cao gấp rưỡi đến gấp đôi của Sharp, TCL hay Hisense, tức là từ 500-1.000 USD. Ngay cả ở phân khúc TV phổ thông cỡ nhỏ, 32 inch, giá của các thương hiệu lớn cũng cao hơn nhóm dưới từ 40 đến 200 USD.

Theo Consumer Report, giá bán tỷ lệ thuận với chất lượng. Theo điểm số trung bình, TV Sony, Samsung và LG dẫn đầu ở cả 5 phân khúc màn hình. Ở phân khúc TV cỡ lớn từ 55 inch trở lên. Điểm của sản phẩm tới từ ba thương hiệu này cao và cách biệt hẳn so với với nhóm bên dưới. Chênh lệch điểm đánh giá có thể lên tới gần 20, theo thang điểm 100.

Ở nhóm TV cỡ nhỏ, từ 43 inch trở xuống, và giá thấp, chất lượng TV tới từ Sony, Samsung và LG vẫn nhỉnh hơn các đối thủ còn lại, dù trong phân khúc này, sự chênh lệch về giá giữa các thương hiệu không còn quá lớn. So sánh trên cho thấy, chất lượng của TV giá rẻ luôn kém các sản phẩm đắt tiền. Sự chênh lệch thể hiện rõ nhất ở TV cỡ lớn trên 55 inch. Theo Consumer Report, người dùng không nên lựa chọn TV giá rẻ vì sẽ phải hy sinh nhiều về chất lượng.

Ở phân khúc TV cỡ nhỏ, giá bán và thương hiệu cũng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng TV.

Các tiêu chí đánh giá chất lượng TV của Consumer Report gồm chất lượng hình ảnh HD, khả năng trình diễn nội dung UHD, góc nhìn, âm thanh, khả năng xử lý hình ảnh, màu sắc, tính năng thông minh và cả điện năng tiêu thụ.

Theo Choice, giá thành của một chiếc TV bao gồm chi phí sản xuất và lợi nhuận. Thông thường, để giảm giá bán, các hãng sẽ sử dụng linh kiện rẻ tiền hơn, có thể là vi xử lý hình ảnh, vật liệu vỏ, thậm chí tấm nền. Vì thế, dù cùng kích cỡ, thông số kỹ thuật màn hình, chất lượng của sản phẩm ở phân khúc giá khác nhau sẽ có sự chênh lệch. Tổ chức đánh giá sản phẩm tiêu dùng tới từ Australia cũng đưa ra lời khuyên người dùng không nên lựa chọn TV giá rẻ.

78% bạn đọc cho rằng với số tiền từ 3-5 triệu đồng, không nên mua các mẫu TV thông minh nhưng nhiều tính năng của các thương hiệu giá rẻ, thay vào đó, nên lựa chọn TV thông thường màn hình lớn, âm thanh tốt.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top