Aa

Vì sao phải cúng lễ ông Công ông Táo trước giờ 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp?

Thứ Năm, 19/01/2017 - 07:17

Cúng tiễn ông Công ông Táo lên chầu trời vào ngày 23 tháng Chạp Âm lịch là tục lệ quan trọng trong đời sống văn hóa tín ngưỡng của người Việt.

1. Cúng ông Công ông Táo trước ngày 23 tháng chạp có được không?

Cúng ông Công ông Táo trước ngày 23 tháng chạp có được không?

Cúng ông Công ông Táo trước ngày 23 tháng chạp có được không?

Theo quan niệm dân gian và phong tục 3 miền, lễ cúng tiễn đưa Ông Táo chầu Trời thường được tiễn ra vào từ ngày 22 tháng Chạp Âm lịch cho tới trưa 23.

Trong đó thời gian được cho là đẹp nhất là vào buổi sáng ngày 23, nếu gia chủ bận công việc thì cũng phải hoàn thành việc thờ cúng trước 12 giờ trưa 23 tháng Chạp vì người Việt quan niệm phải “kịp giờ” để ông Táo lên thiên đình. Nếu trưa, chiều 23 tháng Chạp mới cáo lễ tiễn đưa Ông Táo về Trời, e rằng Ông Táo sẽ không nhận được lễ vật tâm thành của gia chủ.

Tuy nhiên theo các nhà chuyên gia, nhà nghiên cứu phong thủy cho rằng, theo quan niệm là như vậy nhưng nhiều người không có điều kiện thì cũng không nhất thiết phải cúng ông Công, ông Táo vào đúng những giờ trên.Thay vào đó, gia chủ có thể cúng bắt đầu từ 23h đêm ngày 22 cho đến trước giờ Hợi (21h -23h) ngày 23 tháng Chạp.

2. Vì sao phải cúng lễ ông Công ông Táo trước giờ 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp?

Ông Công ông Táo phải lên chầu trước 12h ngày 23 tháng Chạp

Ông Công ông Táo phải lên chầu trước 12h ngày 23 tháng Chạp

Người Việt Nam quan niệm Táo Quân sẽ lên trời và thưa với Ngọc Hoàng những sự kiện xảy ra trong năm vừa qua ở dưới trần gian. Vì thế người Việt Nam làm lễ tiễn ông Công, ông Táo rất thịnh soạn với mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ được thưa với Ngọc Hoàng, và những điều không may mắn hoặc không tốt sẽ được báo cáo nhẹ đi, việc làm này có thể là do văn hóa và thói quen từ xa xưa truyền lại.

Theo nghiên cứu của một số chuyên gia thì việc cúng sai ngày chỉ được cái tâm mà không được linh ứng Phúc – Lộc – Thọ. Hàng ngàn đời nay, người phương Đông quy định ra thủ tục cúng lễ, giỗ, Tết vào các ngày đó từ giờ Tý đến giờ Hợi.

Việc cúng trước – cúng sai ngày – chính là chệch quỹ đạo (thời điểm Mặt Trời – Mặt Trăng – Trái Đất cùng ở trên một đường trục) thì tâm nguyện của gia chủ trong ngày đó không còn giá trị nữa.

Ngày 23 tháng Chạp theo cổ nhân là ngày “Mở cổng trời”. Nếu ông Công ông Táo lên chệch ngày thì “Cổng Trời” sẽ đóng, không mở, chình vì vậy sẽ không thể vào tâu với Ngọc Hoàng được. Cũng theo các chuyên gia thì nên cúng đúng ngày tại nhà mình là tốt nhất.

Theo truyền thuyết, vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, Táo quân sẽ cưỡi cá chép về chầu Trời, và khi làm lễ cúng ông Công ông Táo người ta 

Lưu ý khi đi thả cá:

Nên thả bằng cách thả từ từ nhẹ nhàng xuống sông hồ để cá chép có cơ hội sống. Thường ngoài thả cá chép, các gia đình cũng thả cả tro cúng Táo quân xuống nước, nhưng để bảo vệ môi trường, hành động này không nên thực hiện.

Dù thả cá chép ở đâu, hãy nhớ bảo về môi trường nước, tuyệt đối không vứt túi ni lông, chân, tàn hương hay các vật dụng thờ cúng khác xuống sông hồ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top