Aa

Vì sao sai phạm tại nhà hàng Nắng Sông Hồng chưa được xử lý?

Thứ Ba, 13/09/2016 - 07:12

Mặc dù đã hết hạn tự tháo dỡ, bàn giao mặt bằng nhà hàng Nắng Sông Hồng cho quận Long Biên theo chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, nhưng những sai phạm tại đây vẫn ngang nhiên tồn tại.

Chưa xử lý sai phạm vì… chờ ý kiến trả lời

Trước đó, trong công văn gửi cơ quan chức năng, Công ty Cổ phần Nắng Sông Hồng đã nêu ra những khó khăn: “Chúng tôi cam kết bàn giao theo chỉ đạo của các cấp chính quyền. Tuy nhiên, Làng ẩm thực văn hóa Nắng Sông Hồng cũng là trụ sở làm việc của Công ty cổ phần Nắng Sông Hồng.

Tại đây, ngoài các hoạt động kinh doanh còn có các hoạt động khác của doanh nghiệp như: Hành chính, văn phòng, kế toán…Với số lượng trên 200 người, chúng tôi cần thời gian giải quyết sắp xếp công việc, tìm kiếm địa điểm làm việc mới để di dời trụ sở công ty…”

Nhà hàng Nắng Sông Hồng đã nhiều lần được cơ quan chức năng yêu cầu xử lý sai phạm. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn lấy nhiều lý do để kéo dài thời gian.

Nhà hàng Nắng Sông Hồng đã nhiều lần được cơ quan chức năng yêu cầu xử lý sai phạm. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn lấy nhiều lý do để kéo dài thời gian xử lý. 

Lý do khó khăn của doanh nghiệp đã được UBND TP. Hà Nội chấp thuận và tạo điều kiện cho doanh nghiệp này tự xử lý sai phạm lùi tới ngày 30/8/2016.

Tuy nhiên, đến thời hạn bàn giao mặt bằng nhà hàng Nắng Sông Hồng, Công ty Cổ phần Nắng Sông Hồng (nay là Công ty Ánh sáng Sông Hồng) lại tiếp tục có công văn xin tồn tại sai phạm. Điều đặc biệt, công văn này không đề cập tới thời gian sẽ bàn giao mặt bằng sai phạm mà chỉ nêu giải trình như sau: 

 Công ty Cổ phần Nắng Sông Hồng tiếp tục có công văn xin lùi thời gian xử lý sai phạm nhưng không có thời gian cụ thể. 

“Hiện tại công ty chúng tôi chưa thể bàn giao mặt bằng theo yêu cầu của Quý Ủy ban vì công ty đang gửi đơn kiến nghị tới các cấp liên quan như Thành ủy Hà Nội, UBND TP. Hà Nội, Ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội, và đang chờ ý kiến trả lời của các cơ quan nói trên. Sau khi có trả lời chính thức của cơ quan hữu quan, công ty chúng tôi sẽ nghiêm túc thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật”.

Như vậy, theo nội dung của công văn trên, Công ty Cổ phần Nắng Sông Hồng “chống lệnh” của UBND TP. Hà Nội là do đang chờ ý kiến trả lời của các cơ quan chức năng? Sai phạm tại nhà hàng Nắng Sông Hồng đã rất rõ ràng nhưng đơn vị này đang cố gắng “xin xỏ” để sai phạm được tồn tại?

Phường chỉ biết báo cáo?

Theo báo cáo số 211/ BC-UBND của phường Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội) về kết quả xử lý sai phạm của Công ty Cổ phần Nắng Sông Hồng ngày 27/8/2016 nêu rõ: “Thực hiện chỉ đạo của Thường trực quận ủy, ngày 3/8/2016 UBND phường Bồ Đề đã phối hợp với các Phòng, ban quận tổ chức làm việc với Công ty CP Nắng Sông Hồng, thông báo nội dung chỉ đạo của UBND Thành phố và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND quận. Ngày 26/8/2016 UBND phường tổ chức tiếp nhận bàn giao mặt bằng trước sự chứng kiến của các Phòng, ban của quận. 

Tuy nhiên, ngày 26/8/2016, Công ty Cổ phần Nắng Sông Hồng đã có văn bản số 18/2016/CV-NSH gửi UBND Thành phố, UBND quận Long Biên về việc xin lùi thời hạn bàn giao mặt bằng sau ngày 30/8/2016.

Do một số nội dung liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, công ty chưa thực hiện nội dung theo chỉ đạo Thường trực quận ủy, UBND quận và bàn giao mặt bằng đúng thời hạn yêu cầu”. 

 
 

 Các sai phạm tại nhà hàng Nắng Sông Hồng vẫn ngang nhiên tồn tại. 

Trao đổi với Reatimes, ông Nguyễn Văn Luyện – Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề cho biết, đối với sai phạm của nhà hàng Nắng Sông Hồng, phía phường Bồ Đề luôn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo từ Thành phố và quận. Đồng thời, chủ động làm việc với Công ty Cổ phần Nắng Sông Hồng để sớm có kế hoạch xử lý cụ thể. Tiếp tục báo cáo sự việc UBND quận để chờ chỉ đạo thực hiện.

Trước đó, ngày 10/5/2016 UBND quận Long Biên đã có quyết định đình chỉ các hoạt động kinh doanh tại nhà hàng Nắng Sông Hồng trước những sai phạm mà doanh nghiệp này mắc phải.

Cụ thể, dừng ngay các hoạt động kinh doanh, khai thác mặt bằng tại khu vực bãi Sông Hồng thuộc tổ 1, phường Bồ Đề. Tự phá dỡ mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho UBND phường Bồ Đề quản lý xong trước ngày 30/6/2016.

Tuy nhiên, ngày 25/7/2016, UBND TP. Hà Nội có công văn số 6304/VP-ĐT, giao cho Chủ tịch UBND quận Long Biên chỉ đạo, yêu cầu Công ty Cổ phần Nắng Sông Hồng cam kết bằng văn bản về thời gian bàn giao mặt bằng trước ngày 30/8/2016 cho UBND quận Long Biên quản lý.

Đồng thời, dừng tuyệt đối toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty này tại khu vực này. Chỉ đạo tháo dỡ công trình trái phép của Công ty Cổ phần Nắng sông Hồng theo đúng quy định và báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trong Quý III năm 2016.

Reatimes tiếp tục thông tin sự việc./. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top