Aa

Vỉa hè phố cổ Hà Nội vẫn là giấc mơ của người đi bộ

Thứ Hai, 06/03/2017 - 05:01

Những ngày qua, chiến dịch trả lại vỉa hè cho người đi bộ diễn ra rất quyết liệt. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè tại phố cổ vẫn giống như "chưa có cơn gió nào quét tới".

Việc quận 1, TP. HCM có những biện pháp mạnh để lấy lại vỉa hè đang khiến dư luận cả nước đặc biệt quan tâm. Tại Hà Nội, trong những ngày qua, quận Hoàn Kiếm cũng đồng loạt ra quân, xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự đô thị. Thế nhưng, dường như mọi thứ vẫn còn quá ngổn ngang. 

Tình trạng vỉa hè bị chiếm dụng làm bãi đỗ xe... vẫn là chuyên thường ngày ở phố.

 Hay cả lòng đường cũng bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, buôn bán...  

Một cửa hàng ăn ở phố Nguyễn Siêu đã "ôm trọn" vỉa hè làm khu bếp nấu và để xe. 

 Cũng trên phố Nguyễn Siêu, các hàng ăn cũng bày bán trên vỉa hè. Khách đến ăn thì dựng luôn xe dưới lòng đường.

Bên cạnh đó, vỉa hè tại các cơ quan nhà nước cũng được dùng với mục đích đỗ xe. 

Một chiếc ô tô đỗ hết diện tích vỉa hè trước cửa Kho bạc Nhà nước Hoàn Kiếm.  

Phố Hàng Vải vẫn la liệt hàng hóa.

 Vỉa hè phố LãnÔng cũng vẫn y nguyên. 

 Ở phố Thuốc Bắc, người đi bộ không có lựa chọn nào khác ngoài lòng đường. 

 Phố Hàng Dày cũng không còn vỉa hè cho người đi bộ. 

 Tình trạng vỉa hè bị chiếm dụng ở phố cổ vẫn quá quen thuộc.

Lực lượng chức năng đã ra quân xử lý vi phạm nhưng "đâu vẫn đóng đấy". 

Sáng 4/2, phát biểu về thực trạng lấn chiếm vỉa hè tại hội nghị "Quán triệt, triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị", Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng: “Tôi khẳng định chúng ta đã làm nhưng không kiên quyết, có những đồng chí lãnh đạo không quan tâm mới dẫn đến tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa". Tại sao có quận làm tốt, tại sao có quận không làm, bởi vì người đứng đầu không quan tâm. Nếu như đồng chí người đứng đầu, UBND các phường xã, trưởng công an phường quận, nếu thực hiện đúng chức năng thì hoàn toàn có thể làm tốt”. 

 Nói thêm về cách làm, ông Chung cho biết, nhìn chung Hà Nội không ra quân ồn ào, vấn đề làm sao cho bền vững để sau đó người dân không tái lấn chiếm, mọi người phải tâm phục, khẩu phục, có ý thức với Thủ đô.  

Có thể thấy, thực tế, người dân đang "nhờn luật" bởi chính cách làm thiếu quy hoạch, rõ ràng của cơ quan chức năng?. 

 Bộ mặt của đô thị ngày càng trở nên xấu xí, lộn xộn trong mắt người dân và du khách nước ngoài. 

  "Các đồng chí đi đúng 3 bước tuyên truyền: bước 1 thuyết phục yêu cầu các hộ kinh doanh ở vỉa hè không lấn chiếm vỉa hè; bước 2 bắt đầu kiểm tra xe người dân thực hiện; bước 3 mới tiến hành cưỡng chế. Làm như vậy người dân không cãi vào đâu được"  - ông Nguyễn Đức Chung hướng dẫn dẹp loạn vỉa hè. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top