Aa

VIMS 2017 và những con số “biết nói”

Thứ Ba, 31/10/2017 - 07:25

Triển lãm Ô tô Quốc tế Việt Nam lần thứ 3 (Vietnam International Motor Show – VIMS 2017) đã chính thức khép lại với nhiều con số ấn tượng, trong đó có những thống kê gây khá nhiều bất ngờ.

VIMS 2017 và những con số “biết nói” 600.000

Số liệu tổng hợp từ ban tổ chức cho biết có đến 600 ngàn lượt theo dõi, bình luận của công chúng và hơn 1.3 triệu lượt tiếp cận trên Fanpage và website chính thức của VIMS.

121.000

Trải qua 5 ngày diễn ra triển lãm (từ 26 đến 29/10) VIMS 2017 đã thu hút được 121.000 lượt khách tham quan. Đây là con số chấp nhận được nếu so với 128.000 lượt khách của VIMS 2016.

VIMS 2017 và những con số “biết nói”

14.000

Không gian triển lãm năm nay được mở rộng để trưng bày, bao gồm diện tích trong nhà và ngoài trời lên tới 14.000m2  nhằm tăng cường cho các hoạt động quảng bá, trong đó đáng chú ý phải kể đến màn trình diễn ô tô mạo hiểm từ Subaru đã trở thành một phần không thể thiếu và không gian dành cho hãng Jaquar trình diễn siêu phẩm của mình cũng được chú ý.

400

Là số lượng phóng viên, nhà báo có mặt để đưa tin cho sự kiện năm nay đến từ 300 đơn vị thông tấn báo chí, truyền thông toàn quốc.

VIMS 2017 và những con số “biết nói” 41

Sự góp mặt của 41 thương hiệu phụ trợ cho ngành ô tô, mô tô năm nay cũng mang lại một không gian trưng bày đa dạng cho VIM 2017, trong đó có cả những thương hiệu trong và ngoài nước trong nhiều lĩnh vực như Alma, Motul, Minh Giang, Minh Phú Auto,…

13

Trong lần thứ 3 diễn ra, VIMS 2017 có sự góp mặt của 13 thương hiệu nhập khẩu hàng đầu thế giới, bao gồm xe hơi, mô tô và cả du thuyền hạng sang. Nếu so với VIMS 2016, thì năm nay số lượng ít hơn (13 so với 16) nhưng bù  lại, sự kiện năm nay có sự góp mặt đặc biệt của “ông kẹ” mang tên Beneteau (tập đoàn đóng tàu lâu đời nhất thế giới của Pháp)

VIMS 2017 và những con số “biết nói” 05

Năm nay cũng là lần đầu tiên có sự xuất hiện VEAM (Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam), trưng bày 05 mẫu xe là sản phẩm mới liên kết giữa VEAM CORP và GAZ GROUP – Tập đoàn chế tạo ô tô hàng đầu đến từ CHLB Nga.

VIMS 2017 và những con số “biết nói” 04

Cùng hàng trăm mẫu xe mới nhất được các hãng xe danh tiếng bung hàng trong dịp này, khách tham quan còn tận mắt chứng kiến 04 mẫu xe cổ vốn ra đời từ những thập niên 40, 60 bao gồm Mini Cooper 1967, Audi 1949, Karmannn Ghia Cabriolet 1967, Citroen Traction 1942 và Citroen DS 1967 cũng góp mặt tại sân chơi này. Đây là năm thứ 2 những mẫu xe cổ được phục chế trưng bày tại đây, một hình ảnh quen mà lạ của VIMS giúp mang lại sự cân bằng giữa một không gian náo nhiệt của công nghệ hiện đại và các mẫu xe hơi, xe phân khối lớn sang trọng.

VIMS 2017 và những con số “biết nói”Ngoài ra , trong khuôn khổ VIMS 2017, Hội thảo chính thức với chủ đề “Văn hoá lái xe tại Việt Nam” đã chính thức diễn ra với sự góp mặt của ông Trần Hữu Minh – Phó Chánh văn phòng Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia và một số chuyên gia trong và ngoài ngành, góp phần tạo nên tiếng nói trước sự bất cập của tình trạng giao thông tại Việt Nam hiện nay

VIMS 2017 và những con số “biết nói”Mặt khác, sự góp mặt của đông đảo các tên tuổi nổi tiếng trong ngành giải trí siêu mẫu Thanh Hằng, nhà thiết kế – người mẫu – diễn viên Trương Thanh Long, Á hậu Dương Tú Anh, cầu thủ Lê Công Vinh, diễn viên múa Linh Nga, ca sĩ Hà Anh Tuấn,… và hàng trăm “chân dài” phục vụ quảng bá cho các hãng xe đã làm cho không khí triển lãm “nóng” hơn bao giờ hết.

Triển lãm Ô tô Quốc tế Việt Nam là sự kiện diễn ra thường niên, theo ban tổ chức, VIMS 2018 sẽ có nhiều điểm mới hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho khách tham quan cả về quy mô lẫn ý tưởng thiết kế.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top