Aa

Vinalines đã có lãi sau tái cơ cấu

Thứ Hai, 04/06/2018 - 12:49

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, sau khi tái cơ cấu năm 2017, Vinalines đã có lãi trên 500 tỷ đồng, năm nay đặt kế hoạch lãi là 700 tỷ đồng, sắp tới sẽ thực hiện chào bán cổ phần ra công chúng,..

Sáng 4/6, theo chương trình làm việc của Quốc hội, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã có buổi trả lời chất vấn trước Quốc hội về các vấn đề liên quan trong phạm vi quản lý của Bộ. 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trong buổi trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 4/6. Ảnh: Chinhphu.vn

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trong buổi trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 4/6. Ảnh: Chinhphu.vn

Khi được chất vấn về việc tái cơ cấu Vinalines, Vinashine, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết việc tái cơ cấu Vinashine chưa hiệu quả, bộ đang tiến hành nhiều giải pháp để tiếp tục thực hiện. Còn đối với Vinaline, sau khi tái cơ cấu năm 2017 doanh nghiệp này đã có lãi trên 500 tỷ đồng, năm nay đặt kế hoạch lãi là 700 tỷ đồng, sắp tới sẽ thực hiện chào bán cổ phần ra công chúng,..

Vinalines (Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam) đã hai lần trình phương án cổ phần hóa Công ty mẹ-Tổng công ty lên thẩm quyền phê duyệt trong vòng 3 tháng qua.

Tính đến quý 1 vừa qua, ngoài việc sở hữu đội tàu biển gồm 92 chiếc, với tổng trọng tải 1,8 triệu DWT, Vinalines đang có vốn góp tại 14 doanh nghiệp cảng biển, khai thác 67 cầu cảng với tổng chiều dài 11.885m, chiếm 27% số cầu cảng và 20% tổng chiều dài cảng biển cả nước.

Nếu cổ phần hóa thành công, dự kiến Vinalines sẽ có vốn điều lệ hơn 14.046 tỷ đồng, bao gồm giá trị vốn Nhà nước hơn 11.946 tỷ đồng. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tổng số lượng cổ phần phát hành lần đầu của Vinalines là 1.404.605.800 cổ phần. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top