Aa

Vinh danh các doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu của nghề môi giới bất động sản

Chủ Nhật, 30/06/2019 - 19:03

Nhiều doanh nghiệp, sàn giao dịch bất động sản cùng các cá nhân tiêu biểu đã được vinh danh tại Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 2019.

Ngày 29/6, trong khuôn khổ Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 2019 diễn ra tại TP.HCM, Ban tổ chức (BTC) chương trình đã vinh danh hàng loạt các doanh nghiệp, sàn giao dịch bất động sản cùng các cá nhân tiêu biểu trong năm qua.

Theo đó, các hạng mục được BTC chương trình vinh danh gồm: Vinh danh Sàn giao dịch bất động sản tiêu biểu ở 3 miền; Vinh danh nhà môi giới bất động sản tiêu biểu; Vinh danh nhân vật truyền cảm hứng môi giới bất động sản điển hình năm 2018; Vinh danh thương hiệu chủ đầu tư uy tín; Vinh danh cá nhân môi giới bất động sản tiêu biểu và trao bằng khen của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho các đơn vị tiêu biểu của Hội.

Trao giải

Các sàn giao dịch bất động sản tiêu biểu trong năm qua được vinh danh

Ở hạng mục Sàn giao dịch bất động sản tiêu biểu, các doanh nghiệp nổi bật được trao giải như: Hải Phát Land; Công ty Cổ phần Bất động sản Thế kỷ (CEN Land); Đất Xanh miền Bắc; Newstar Land; Đông Tây Land; Sàn giao dịch Bất động sản Nam Long; Công ty DKRA Việt Nam; Bất động sản Danh Khôi (DKRS); Công ty Cổ phần Đầu tư T&A; Địa ốc Vạn Xuân; Bất động sản Lộc Sơn Hà...

Ở hạng mục Thương hiệu chủ đầu tư uy tín có những tên tuổi tiêu biểu như: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh (Hưng Thịnh Land); Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thủ Đức House); Bất động sản Nam Long...

Toàn thể buổi lễ

Buổi lễ vinh danh là sự tôn vinh dành cho nghề môi giới bất động sản

Với hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng môi giới bất động sản điển hình năm 2018, BTC đã vinh danh những cá nhân như: Ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Địa ốc Đất Xanh miền Bắc; Ông Nguyễn Nam Hiền, Tổng giám đốc Hưng Thịnh Land; Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ tịch HĐQT Hải Phát Land...

Ngoài ra, ở hạng mục Cá nhân môi giới bất động sản tiêu biểu, BTC cũng vinh danh hàng chục cá nhân môi giới có đóng góp tiêu biểu trong năm qua đến từ các sàn giao dịch bất động sản khác nhau.

Cũng tại buổi lễ, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã trao bằng khen cho các đơn vị tiêu biểu của Hội nhằm tôn vinh nghề nghiệp, vinh danh các tổ chức, cá nhân có những đóng góp to lớn cho sự ổn định và phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam nói chung, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nói riêng.

ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

Ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

Phát biểu tại buổi vinh danh, ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) cho biết, ông rất tự hào và vui mừng trước sự phát triển của ngành môi giới bất động sản ở Việt Nam trong những năm qua. Nhất là việc lực lượng môi giới đang tăng mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, đặc biệt có ưu thế mạnh mẽ nhờ sử dụng công nghệ cao trong các hoạt động môi giới.

Khi nói về sự phát triển của nghề môi giới bất động sản trong tương lai, ông Nguyễn Trần Nam cho rằng, nghề môi giới hiện nay không phải chỉ cần mua, bán sản phẩm bất động sản là xong. Nghề môi giới tương lai cần mang lại lợi ích, cam kết lâu dài đối với sự phát triển của xã hội, nâng cao uy tín của nghề môi giới bất động sản trong mắt khách hàng. Từ đó nghề môi giới bất động sản sẽ nhận được sự công nhận của xã hội, chính quyền và truyền thông.

Ông Nguyễn Trần Nam cũng đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước cần hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện tốt hơn cho lực lượng môi giới hoàn thành công việc, là cầu nối giữa nhà phát triển bất động sản với khách hàng.

Ông Nguyễn Mạnh Hà

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội môi giới Bất động sản Việt Nam

Cũng trong lễ vinh danh Nghề môi giới Bất động sản Việt Nam 2019, ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, sau hơn 10 năm phát triển, kể từ khi Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006, qua đó chính thức công nhận nghề môi giới bất động sản là hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản. Từ đó đến nay, cộng đồng môi giới bất động sản Việt Nam đã phát triển rất mạnh mẽ, kể cả về số lượng lẫn chất lượng.

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Hà, hiện nay, lĩnh vực môi giới bất động sản thu hút hàng chục vạn người tham gia hành nghề, trong đó có hơn 40.000 người đã được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh sàn giao dịch bất động sản có quy mô từ vài trăm đến vài nghìn nhân viên. Các môi giới hiện nay được đào tạo bài bản về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như sử dụng thành thạo công nghệ 4.0 để góp phần phát triển nghề môi giới bất động sản theo kịp xu hướng thế giới.

Theo đó, ngày 29/6 hàng năm được cộng đồng môi giới bất động sản lựa chọn là ngày truyền thống của nghề môi giới bất động sản tại Việt Nam. Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đã chọn ngày 29/6 để tổ chức thường niên lễ hội của nghề môi giới Bất động sản Việt Nam. Sau 3 năm lần lượt được tổ chức tại Đà Nẵng và Khánh Hòa, Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 2019 đã diễn ra lần đầu tiên TP.HCM. Sự kiện do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cùng trang batdongsan.com.vn tổ chức.

Sự kiện thu hút được nhiều tổ chức bất động sản trong nước và quốc tế, các tổ chức nghiên cứu, các trường đào tạo về bất động sản, các doanh nghiệp phát triển bất động sản uy tín của Việt Nam... cùng sự hiện diện của hàng trăm sàn giao dịch bất động sản và hàng nghìn nhà môi giới bất động sản ưu tú, đại diện cho hàng vạn nhà môi giới bất động sản trên cả nước về tham dự.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top