Aa

Vụ cư dân Nàng Hương bị bít lối: Công ty CP Xây lắp điện 1 khẳng định thi công đúng theo quy hoạch

Thứ Hai, 19/09/2016 - 14:34

Trong buổi làm việc với PV Reatimes mới đây, Công ty Cổ phần Xây lắp điện 1 (CTXLĐ 1) liên tục khẳng định đã làm đúng theo quy hoạch của các cấp thẩm quyền, đồng thời cho rằng đã có thiện chí giải quyết những khiếu nại của người dân nhưng không được các hộ dân chấp thuận.

Trao đổi trực tiếp với PV, phía chủ đầu tư một mực rằng việc thi công xây dựng ngôi nhà liền kề số 7 được thực hiện đúng theo quy hoạch và được các cấp chính quyền phê duyệt

Trao đổi trực tiếp với PV, phía chủ đầu tư một mực rằng việc thi công xây dựng ngôi nhà liền kề số 7 được thực hiện đúng theo quy hoạch và được các cấp chính quyền phê duyệt

Liên quan đến việc cư dân dãy nhà A1 Khu tập thể Nàng Hương 7 năm đội đơn kêu cứu, những mong được giải thoát khỏi không gian tối tăm do chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xây lắp điện 1 (CTXLĐ 1) khi cho thi công ngôi nhà liền kề số 7 đã bịt kín lối đi của hộ bên cạnh, PV Reatimes đã có buổi làm việc với đại diện chủ đầu tư ông Hoàng Minh Đức (Chánh văn phòng Công ty CTXLĐ 1) để làm rõ vấn đề này.

- PV: Theo phản ánh của cư dân khu tập thể A1 Nàng Hương, CTXLĐ 1 khi cho xây dựng ngôi nhà liền kề số 7 đã bịt lối đi lại của người dân, phá vỡ hệ thống thoát nước và tôn nên cao hơn 0,6m, điều này là sai phạm trong thi công công trình. Vậy, có hay không những vấn đề mà người dân phản ánh?

- Ông Hoàng Minh Đức: Chúng tôi khẳng định là đã thực hiện đúng theo quy hoạch được các cơ quan, ban ngành TP.Hà Nội phê duyệt. Trong quá trình xây dựng, bà con cũng đã phản ánh việc “mọc lên” ngôi nhà khiến lối đi lại bị bịt kín thì chúng tôi đã giải thích để bà con hiểu rằng dự án được xây dựng trên diện tích quy hoạch và đã được Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông xuống kiểm tra, khẳng định. Chúng tôi cũng khẳng định, trong quá trình xây dựng không làm ảnh hưởng hay phá vỡ hệ thống thoát nước của người dân bằng việc xây móng cách hệ thống ống nước 1m.

Vấn đề quây tôn xung quanh công trình khiến nhà ở của các hộ dân bên cạnh lâm vào cảnh tối tăm, việc đó chúng tôi làm cũng chỉ nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng, tránh tình trạng xấu nhất là vật liệu xây dựng rơi vào nhà dân. Sau khi ngôi nhà hoàn thành, chúng tôi sẽ tiến hành triển khai việc tháo gỡ tôn ngay lập tức. 

- PV: Giữa các hộ dân và chủ đầu tư vẫn chưa đạt được thỏa thuận sau nhiều buổi làm việc có sự tham gia của các cấp chính quyền, vậy tại sao CTXLĐ 1 vẫn tiến hành thi công gây ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân?

- Ông Hoàng Minh Đức: Việc thỏa thuận với người dân là vô lý. Chúng tôi không việc gì phải tiến hành vì đã được các cấp chính quyền gồm UBND phường Văn Quán, UBND quận Hà Đông, Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông đồng thuận.

- PV: Được biết, trong khi chưa đạt được thỏa thuận giữa Công ty XLĐ 1 và cư dân thì sáng 29/7 có một nhóm người đến kéo đến đe dọa người dân rằng họ đã mua mảnh đất này nên có quyền xây dựng. Có phải chủ đầu tư đã chuyển diện tích đất này cho chủ đầu tư khác?

- Ông Hoàng Minh Đức: Chắc chắn không có chuyện đó xảy ra. Chúng tôi vẫn đang trực tiếp quản lý dự án và tiến hành xây dựng. Chúng tôi đang thực hiện và làm đúng như hợp đồng cam kết.

- PV: Vậy có hay không việc chủ đầu tư thuê “người lạ” đến trấn áp, gây áp lực với người dân để tiến hành thi công theo ý mình?

- Ông Hoàng Minh Đức: Chúng tôi đã nghe, nhận được phản hồi từ chính người dân về vấn đề này nhưng nó không đúng như những gì người dân phản ánh và có sự hiểu nhầm ở đây. Trong quá trình xây dựng, giữa người dân và các công nhân đã có lời qua tiếng lại nặng lời dẫn đến sự cố hiểu nhầm hi hữu này.

- Người dân cũng phản ánh là chủ đầu tư muốn đẩy nhanh tiến độ xây dựng nên đã thi công suốt ngày đêm khiến sinh hoạt bị đảo lộn?

- Ông Hoàng Minh Đức: Vì phía người mua thúc giục nên chúng tôi phải tiến hành gấp rút theo đúng thỏa thuận. Vấn đề này, công ty đã cử đại diện đến từng hộ dân dể nói chuyện và thương lượng nhằm giải quyết êm xuôi nhưng bị người dân phản kháng dữ dội. Chúng tôi cũng không còn cách nào khác.

PV Reatimes sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sự việc.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top