xã hội hóa cây xanh

Xã hội hóa không gian xanh: Nghịch lý "chìm" trong "tảng băng nổi"

Xã hội hóa không gian xanh: Nghịch lý "chìm" trong "tảng băng nổi"

"Tại sao những dự án do Nhà nước đầu tư còn chậm trễ như vậy lại không để cho các doanh nghiệp muốn hưởng lợi từ hạ tầng xanh tự bỏ vốn ra để phát triển nó. Nhà nước chỉ cấp đất thôi, còn nguồn vốn phải chia ra thành vốn xã hội hóa để cho doanh nghiệp làm"- đó là nhận định của TS. KTS. Trương Văn Quảng, nguyên Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia (VIUP) khi luận bàn về câu chuyện xã hội hóa không gian xanh.

Lên đầu trang
Top