Aa

“Xác khô” Vicem Tower cạnh tòa nhà cao nhất Việt Nam

Thứ Tư, 03/08/2016 - 12:25

Sau hơn 5 năm khởi công, Dự án Trung tâm điều hành và Giao dịch Vicem (Cầu Giấy, Hà Nội) có tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng đến nay mới chỉ xây xong phần thô và đang trong tình trạng ngưng thi công.

Dự án Trung tâm điều hành và Giao dịch Xi măng Việt Nam (Vicem Tower) được xây dựng trên địa điểm lô 10E6 khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội, với chức năng làm trụ sở làm việc, văn phòng cho thuê và kinh doanh thương mại. Theo thiết kế, Vicem Tower với hình dáng mạnh mẽ được cắt gọt bởi những khối lớn đã định vị một cách rõ ràng cho tòa nhà, Vật liệu che phủ xung quanh công trình là các thanh đá vôi gợi nhớ đến một hầm mỏ khai thác đá lớn. Đá vôi là vật liệu thô quan trọng trong sản xuất xi măng. Hơn nữa, công trình cũng gợi mở trí tưởng tượng tới những hòn đá vôi trên Vịnh Hạ Long cách Hà Nội không xa như một biểu tượng thiên nhiên của đất nước. Việc chọn vật liệu này cho mặt tiền là công việc quan trọng nhất vì nó thể hiện một biểu tượng quốc gia cũng như sản phẩm của Vicem. (Nguồn ảnh: internet).

Được khởi công từ năm 2011 và dự kiến hoàn thành 3 năm sau đó, nhưng hiện tại, công trình Vicem Tower mới chỉ xong phần xây thô và chủ đầu tư đã phải lùi thời hạn hoàn tất sang năm 2017. 

Sở hữu vị trí đẹp trên đường Phạm Hùng, ngay cạnh tòa nhà Keangnam Landmark, Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem do Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam làm chủ đầu tư có tổng mức vốn lên đến 2.000 tỷ đồng. 

 Dự ánTrung tâm điều hành và giao dịch Vicem được xây dựng theo quy mô hạng A trên diện tích 8.476 m2. Vicem Tower bao gồm tòa nhà cao 31 tầng nổi và 4 tầng hầm, với tổng diện tích sàn khoảng 78.270m2, trong đó phần nổi khoảng 54.000m2, đáp ứng 200 chỗ đỗ xe ngầm.

Từng được kỳ vọng là công trình điểm nhấn trong khu vực, tuy nhiên, sau màn khởi công hoành tráng vào tháng 5/2011, đến nay đã hơn 5 năm, dự án vẫn chưa được hoàn thành, mặc dù khi mới bắt đầu, chủ đầu tư dự kiến sẽ hoàn tất công trình trong quý II/2014. 

 Hiện tại, dự án mới hoàn thiện phần xây thô và gần như ngưng tiến độ.  

Không khí vắng vẻ phía trong công trường 2.000 tỷ đồng của Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam. 

Công trường không một bóng dáng công nhân. 

Không một hoạt động thi công. Theo thông tin tìm hiểu, việc chậm tiến độ kéo dài là do công trình đang phải chờ đợi nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài về. Nhiều người cũng hoài nghi liệu Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam có ý định sang tay dự án cho một nhà đầu tư khác?

Khung cảnh phía sau của dự án, nhìn từ phía đường Mạc Thái Tổ.  

Hiện tại đã bước sang quý III/2016, song, vẫn chưa biết chắc chắn khi nào công trình sẽ được hoàn thành, dù đã xong phần thô. 

Dự án được đánh giá là một trong những công trình quy mô lớn, thúc đẩy phát triển đô thị. Tuy nhiên, sau nhiều năm khởi công, công trình đang khiến bộ mặt của đô thị ở đây trở nên nhếch nhác, lãng phí.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top