Aa

Xử nghiêm tình trạng lấn chiếm đất quốc phòng

Thứ Ba, 06/09/2016 - 07:52

Nhiều năm qua, các hộ dân khu vực giáp ranh với tỉnh Quảng Nam lấn chiếm đất quốc phòng trái phép thuộc khu vực Sân bay Chu Lai để sản xuất hoa màu hoặc chăn nuôi.

Nhằm ngăn chặn và chấm dứt vụ việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng vừa giao UBND huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh kiểm tra, xử lý nghiêm việc lấn chiếm trái phép này.

Không chỉ có các hộ dân lấn chiếm đất quốc phòng mà trong khu vực Sân bay Chu Lai còn có đơn vị khai thác titan. Ảnh: Ngọc Phó

Không chỉ có các hộ dân lấn chiếm đất quốc phòng mà trong khu vực Sân bay Chu Lai còn có đơn vị khai thác titan. Ảnh: Ngọc Phó

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Sư đoàn 372 tổ chức kiểm tra, họp dân để tuyên truyền vận động thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về đất đai, không tiếp tục canh tác hoa màu, trồng cây lâu năm, chăn thả gia súc, gia cầm; dựng lều quán trái phép trên đất quốc phòng thuộc khu vực phía Nam Sân bay Chu Lai.

Đối với các trường hợp đã tự tiện lấn chiếm đất trái phép thì thông báo các hộ dân phải hoàn trả mặt bằng cho Sư đoàn 372 quản lý trong tháng 10/2016; phối hợp với Sư đoàn 372 trong việc xử lý các hộ dân cố tình chây lỳ, không chấp hành các quy định pháp luật về đất đai mà tiếp tục lấn chiếm và sử dụng trái phép đất quốc phòng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top