Aa

Cơ hội đầu tư chứng chỉ tiền gửi với vốn chỉ từ 500 nghìn đồng

Thứ Tư, 10/03/2021 - 11:16

Bằng việc áp dụng công nghệ thông minh của nền tảng Fintech, nhà đầu tư nay đã có thể mua chứng chỉ tiền gửi chỉ với 500 nghìn đồng.

Theo cách đầu tư chứng chỉ tiền gửi (CCTG) theo cách truyền thống, nhà đầu tư phải mua trọn vẹn một CCTG từ ngân hàng hoặc từ các tổ chức tài chính có giá trăm triệu trở lên và không được rút vốn trước hạn. Vì vậy, các nhà đầu tư có vốn nhỏ lẻ sẽ không tiếp cận được kênh sinh lời hiệu quả này. Nắm được cách thức mô hình CCTG hoạt động và tận dụng sự phát triển của công nghệ, nền tảng Fintech với tên gọi Infina.vn đã giải được bài toán về vốn và tính thanh khoản này.

Khởi đầu bằng việc mua các CCTG từ ngân hàng, sau đó chia nhỏ chúng thành nhiều phần rồi bán lại cho nhà đầu tư. Một đơn vị CCTG tại Infina chỉ còn 500.000VNĐ. Đây là một bước tiến vượt bậc dành cho kênh CCTG mà Infina tiên phong trong thị trường đầu tư tài chính Việt Nam. Số vốn tối thiểu có giá trị càng nhỏ, số lượng người được tiếp cận cơ hội đầu tư này càng tăng lên gấp nhiều lần.

Tại sao nhà đầu tư không nên bỏ qua sản phẩm CCTG tại Infina?

Đầu tư chứng chỉ tiền gửi với số vốn chỉ 500 ngàn đồng

Ngoài ưu điểm nổi trội nhất là vốn khởi điểm cực thấp, khách hàng mua CCTG tại Infina.vn vẫn hưởng được lợi nhuận hấp dẫn từ 8 - 9%/năm. Mặc dù kỳ hạn của CCTG tại Infina tương tự như các CCTG truyền thống 8 - 12 tháng, khách hàng mua CCTG tại đây được phép rút trước hạn. Nếu như so với cách truyền thống, NĐT xác định sẽ chôn vốn của họ trong một thời gian dài thì nhà đầu tư CCTG ở Infina được rút trước hạn với lãi suất 5%/năm - tương đương hoặc thậm chí cao hơn cả mức lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng.

Hơn thế nữa, đầu tư CCTG bằng việc thao tác trên ứng dụng (app) bất kỳ lúc nào sẽ thuận tiện và tinh gọn hơn cho nhà đầu tư, cũng như tiết kiệm được thêm nhiều thời gian và thủ tục giao dịch.

Một ví dụ về sức mạnh sinh lời của CCTG

Đầu tư chứng chỉ tiền gửi với số vốn chỉ 500 ngàn

Ngoài lãi suất cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng cùng kỳ hạn, đầu tư CCTG sử dụng sức mạnh của lãi suất kép để “lãi mẹ đẻ lãi con”. Trong một thời gian dài kiên trì nhất định, nhà đầu tư sẽ thu được quả ngọt.

Một ví dụ cụ thể của đầu tư CCTG: Một người 25 tuổi duy trì việc đầu tư CCTG với số tiền 10 triệu/năm trong vòng 10 năm, được hưởng lãi suất 8,5%/năm. Sau 10 năm, số tiền người này sở hữu tổng cộng lên đến 150 triệu đồng, gấp 1,5 lần số tiền vốn. Còn nếu không đầu tư vào đâu thì sau 10 năm, người này chỉ có 100 triệu “ngủ yên”, chưa kể bị tác động bởi lạm phát.

Tóm lại, đầu tư CCTG là một cách bảo vệ tiền và sinh lời tài chính thông minh. Nhà đầu tư có số vốn mỏng nay đã được tiếp cận phương thức mua CCTG hiệu quả hơn qua nền tảng Infina.vn. Bạn đọc có thể bắt đầu tìm hiểu phương thức đầu tư CCTG này tại đây.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top