Aa

40 biệt thự trái phép ở Sơn Trà: Đề xuất đào mương, xây kè chống sạt lở khẩn cấp

Thứ Sáu, 28/07/2017 - 00:03

Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa có báo cáo gửi UBND TP. Đà Nẵng đề xuất giải pháp chống sạt lở tại dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa (bán đảo Sơn Trà, TP. Đà Nẵng).

Ngày 26/7, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đã có văn bản trình lên UBND TP đề xuất giải pháp chống sạt lở khẩn cấp trên núi Sơn Trà.

Theo báo cáo của Sở xây dựng Đà Nẵng, hiện toàn bộ dự án trên diện tích 30,35ha đã được chủ đầu tư (Công ty cổ phần Biển Tiên Sa) thi công san nền phần đường giao thông và các vị trí xây dựng biệt thự đến cao trình thiết kế.

Do địa hình phức tạp, độ đốc lớn nên trong quá trình thi công, phần lớn thảm thực vật trong phạm vi dự án đã bị đào xới, phá bỏ; cấu tạo liên kết của các lớp đất bị thay đổi, ta-luy mái dốc nên đất không đảm bảo, dẫn đến khả năng sạt lở rất lớn.

Thời gian qua, bán đảo Sơn Trà ở vị trí trên đã xảy ra sạt lở tại nhiều vị trí, trong đó có các hố móng đã thi công; đất đá và các móng biệt thự đã thi công có khả năng sạt lở xuống biển, gây mất an toàn và ô nhiễm môi trường.

Đoàn công tác UBND TP. Đà Nẵng thị sát trên bán đảo Sơn Trà.

Đoàn công tác UBND TP. Đà Nẵng thị sát trên bán đảo Sơn Trà.

Trong thời gian qua, lượng lớn bùn, đất từ công trình trái phép nói trên đã chảy thành dòng xuống biển Tiên Sa trong thời gian dài khiến nước biển quanh bờ chuyển từ màu xanh sang màu đục ngầu. Khu vực thi công 40 nền móng biệt thự có độ dốc lớn nên nguy cơ đất, đá từ trên này đổ xuống biển ngày càng nhiều. Khu vực chân núi đã xuất hiện điểm sạt lở nghiêm trọng, cây cối trên núi trơ trọi, có nguy cơ đổ sập.

Phương án của Sở Xây dựng đưa ra là sẽ đào mương, xây kè chống sạt lở. Theo đó sẽ đầu tư tuyến mương hở (0,4 – 06 m) dài khoảng 475m phía đông dự án theo đúng hồ sơ đã được Sở xây dựng thẩm định, dẫn dòng 2 suối tự nhiên trong phạm vi dự án.

Hình ảnh về hạng mục thi công trái phép trên bán đảo Sơn Trà.

Hình ảnh về hạng mục thi công trái phép trên bán đảo Sơn Trà.

Việc đầu tư tuyến mương này sẽ phân lưu toàn bộ nước mưa từ đỉnh Sơn Trà không cho chảy tràn qua dự án mà gom chảy về 2 suối, đồng thời khơi dòng chảy đối với 2 suối tự nhiên này để thuận lợi cho việc chuyển tải nước mưa từ đỉnh Sơn Trà xuống biển, làm giảm đáng kể nguy cơ sạt lở cho dự án.

Ngoài ra, phải đào mương tạm, dẫn dòng tại một số vị trí tụ thủy trong phạm vi dự án, dẫn dòng 2 suối hiện trạng để giảm áp lực cho tuyến kè dự kiến xây dựng. Đầu tư 10 đoạn kè (dài 1.741m) trọng lực xây đá hộc theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định.

Các kè này được xây trên những vị trí trọng yếu có khả năng sạt lở lớn nhất. Sau khi hoàn thành xây kè, yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp xanh hóa các tuyến kè để giảm thiểu ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường.

Do tình hình cấp bách đang trong mùa mưa bão và thực tế sạt lở ở bán đảo Sơn Trà, Sở Xây dựng đề nghị UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt, chỉ đạo chủ đầu tư, các cơ quan chức năng triển khai thực hiện trong tháng 8/2017.

Trước đó, liên quan đến dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa xây dựng không phép ở Sơn Trà, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã đưa ra hình thức kỷ luật ông Trần Văn Dũng, Chánh thanh tra Sở.

Ngày 20/3, UBND quận Sơn Trà đã ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Biển Tiên Sa (chủ đầu tư dự án du lịch sinh thái Biển Tiên Sa) vì hành vi xây dựng khi chưa được cấp phép. 

Công trình dự án du lịch sinh thái Biển Tiên Sa được cấp phép xây dựng vào năm 2009 sau khi đã có đánh giá tác động môi trường (ĐTM) vào năm 2007.

Tuy nhiên khi tiến hành xây dựng thì chủ đầu tư có những thay đổi về kiến trúc so với giấy phép xây dựng năm 2009.

Theo quy định của pháp luật thì khi có những sự thay đổi này chủ đầu tư buộc phải thực hiện lại ĐTM.

Dù Công ty cổ phần Biển Tiên Sa đã gửi ĐTM nhưng tại buổi làm việc ngày 17/2/2017, hội đồng đánh giá ĐTM xác định có nhiều nội dung cần phải bổ sung nên đã trả hồ sơ yêu cầu bổ sung.

Bất chấp, chủ đầu tư vẫn tiến hành cho thi công 40 móng biệt thự khi chưa có giấy phép xây dựng./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top