Aa

8 nguyên tắc bố trí phòng tân hôn hợp phong thủy

Thứ Ba, 20/09/2016 - 13:50

Phòng cưới là nơi các cặp vợ chồng trẻ bắt đầu một cuộc sống mới. Một vài nguyên tắc phong thủy cho phòng tân hôn dưới đây sẽ là gợi ý tốt cho các cặp đôi có một khởi đầu tốt lành.

1. Giường ngủ

Đầu giường tối kị có những hình thù kì quái. Hướng giường phải hợp với mệnh tướng của gia chủ.

Giường ngủ của vợ chồng không được hướng vào cửa toilet. Theo phong thủy, cách bố trí này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đầu và hai bên giường ngủ kị xung với cửa ra vào. Nếu vì phòng ngủ chật hẹp mà phải đặt giường ở ngay cửa thì sẽ phạm phải đại kị.

Cửa phòng ngủ của vợ chồng tránh thông thẳng với cửa sổ và cửa phòng đối diện. Kị hơn cả là 3 cửa tương thông. Phòng ngủ không nên đối diện với bếp và toilet.

2. Chăn

Nên chọn vỏ chăn làm bằng tơ lụa là tốt nhất vì nó mềm mại, đẹp và sang trọng, có thể chọn loại có hoa văn được thêu, in hoặc dệt lên chăn, với những hình hoa văn mang ý nghĩa tốt đẹp như: nhị long vờn ngọc, hỉ tước đăng mai, đôi chim long phụng cùng nhìn về phía mặt trời… Lõi chăn chọn loại có đặc tính hút ẩm tốt, làm bằng vải sợi bông là lựa chọn hàng đầu.

3. Gương

Trong phòng tân hôn, vị trí thích hợp nhất để đặt gương là ở bên trong cửa tủ áo. Để gương ở mặt sau cánh cửa tủ bên phải là tốt nhất. 

Bởi gương thuộc kim, nên cách đặt gương có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vợ chồng. Gương phản chiếu chiếc giường cưới, nhất là đầu giường thì vợ chồng có thể gặp chuyện bất hòa. Trong phòng ngủ của vợ chồng thường không khuyến khích để gương.

4. Ti vi

Ti vi lúc tắt không xem cũng phản chiếu hình ảnh của chiếc giường như một chiếc gương. Vì vậy, về phong thủy, phòng ngủ của vợ chồng không nên đặt ti vi.

5. Tủ nhiều ngăn

Thiết kế của một số tủ nhiều ngăn vì lí do thẩm mỹ mà thường lắp thêm gương vào vách ngăn trong của tủ, làm xuất hiện rất nhiều gương trong nhà.

Giả dụ ở sảnh có quá nhiều gương, đến tối đi qua, phản xạ của gương sẽ làm xuất hiện rất nhiều âm ảnh trước mắt, khiến cho người trong nhà trở nên bất an về mặt tình cảm và tâm lí.

6. Điều chỉnh ánh sáng hợp lý

Phòng ngủ là nơi chứa nhiều âm khí, vì vậy nên bố trí ánh sáng hợp lý để cân bằng nguồn lợi khí. Ánh sáng lý tưởng nhất cho phòng ngủ là ánh sáng nhẹ, dịu. Một lưu ý quan trọng là không nên để ánh sáng trực tiếp chiếu xuống giường. Hãy lắp đặt đèn để mắt bạn hứng nguồn sáng gián tiếp. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng rèm cửa cao để điều hòa ánh sáng ban ngày, giúp cho căn phòng không ngập quá nhiều ánh sáng chói, gây mất cân bằng của hai nguồn âm khí và dương khí.

7. Lựa chọn màu sắc sơn tường hợp lý

Màu sắc trong phòng ngủ có ý nghĩa rất lớn trong đời sống hôn nhân của vợ chồng. Hãy tạo một môi trường thật tươi mới cho phòng ngủ bằng những gam màu thanh nhã, tươi tắn. Tránh sử dụng sơn màu hồng đậm, đỏ sẫm hoặc đen xám trong phòng ngủ. Vì màu hồng đậm dễ gây chứng suy nhược thần kinh, khủng hoảng, bất an. Trong khi màu đỏ sẫm và đen xám sẽ tạo tâm lý ức chế, không thoải mái cho cô dâu, chú rể. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng sơn tường màu be, hồng đào, xanh da trời, ngọc lam, trắng, kem để trang trí phòng tân hôn.

8. Đặt các "đồ lứa đôi" ở hướng Tây Nam phòng ngủ

Hướng tây nam trong phòng ngủ đóng một vai trò quan trọng trong phong thủy học. Theo các chuyên gia phong thủy, hướng tây nam trong phòng ngủ đại diện cho tình yêu và sự lãng mạn trong đời sống lứa đôi. Vì thế, hãy luôn để góc này sáng sủa và gọn gàng. Ngoài ra, bạn có thể treo các bức tranh phong cảnh, núi non, hay đặt những bức tượng đôi ở khu vực này để tiếp thêm vượng khí.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top