Agribank đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập

Agribank đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập

Ngọc Quang
Ngọc Quang ngocquangbc@gmail.com
Thứ Bảy, 25/03/2023 - 06:55

Dự buổi Lễ có ông Lê Minh Hưng - Bí Thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCNVN; ông Nguyễn Khắc Định, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ông Đào Minh Tú - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phát biểu chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập, ông Phạm Đức Ấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank cho biết, ngày 26/3/1988, Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53-HĐBT quy định về tổ chức hệ thống ngân hàng thành hai cấp. Trong đó, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam, tiền thân của Agribank, là một trong 4 ngân hàng chuyên doanh, ra đời để thực hiện chức năng kinh doanh trực tiếp đối với nền kinh tế quốc dân mà trực tiếp là phục vụ phát triển kinh tế- xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn. Agribank đi vào hoạt động với đội ngũ cán bộ được hình thành trên cơ sở tiếp nhận Vụ Tín dụng nông nghiệp và một số cán bộ Vụ Tín dụng thương nghiệp, Vụ Kế toán và một số đơn vị khác của NHNN.

Thực hiện chủ trương đổi mới căn bản tổ chức và hoạt động ngân hàng, tiếp tục chuyển mạnh ngân hàng sang kinh doanh, ngày 14/11/1990 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 400/CT chuyển Agribank từ ngân hàng chuyên doanh sang ngân hàng thương mại hoạt động theo Pháp lệnh ngân hàng với tên gọi Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam.

Theo đó, Agribank bắt đầu hoạt động với cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị do Nhà nước giao, vừa kinh doanh cạnh tranh bình đẳng theo cơ chế thị trường dựa trên nguyên tắc “đi vay để cho vay” với phương châm nông thôn là thị trường, nông nghiệp là đối tượng cho vay và nông dân là khách hàng chính.

Từ năm 2011, Agribank chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn Nhà nước và tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu giai đoạn mới. Kết quả tái cơ cấu của Agribank đã góp phần quan trọng vào quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng theo chủ trương của Đảng, Chính phủ, từ đó tích cực cùng ngành Ngân hàng có những đóng góp quan trọng cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh để chủ động thích ứng trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng và vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Hiện nay, Agribank thực hiện Chiến lược kinh doanh đến 2025, định hướng đến 2030 và cùng ngành Ngân hàng tiếp tục cơ cấu lại để phát triển bền vững, đồng thời tiên phong chuyển đổi số, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

Trải qua mỗi thời kỳ phát triển với những tên gọi khác nhau, tuy nhiên sứ mệnh vì nền nông nghiệp, vì nông dân, nông thôn Việt Nam luôn là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt hành trình phát triển của Agribank.

Là ngân hàng thương mại nhà nước, Agribank luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu thực thi nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tiền tệ, ngân hàng, nhất là chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững. Agribank tiên phong, trách nhiệm, thực hiện hiệu quả 07 chính sách tín dụng, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới; xóa đói, giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số), phát triển đa dạng kênh dẫn vốn, dịch vụ ngân hàng đến người dân, doanh nghiệp đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Từ nguồn vốn Agribank, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả ra đời và được nhân rộng khắp cả nước, phát huy tiềm năng, lợi thế vùng, miền, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng đa dạng hoá sản phẩm, ứng dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị hàng hoá nông sản, góp phần tích cực phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo định hướng Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, trong những năm qua Agribank cũng là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong công tác an sinh xã hội. Agribank đã dành hàng ngàn tỷ đồng cho công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng trường học, trạm y tế, nhà tình nghĩa, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường. Hình ảnh, văn hóa Agribank luôn gắn với “Ngân hàng vì cộng đồng”.

Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, Agribank đạt được sự tăng trưởng vượt bậc, trở thành ngân hàng có quy mô hàng đầu và mạng lưới hoạt động lớn nhất hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam; gần 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch; tổng tài sản đạt trên 1 triệu 870 ngàn tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1 triệu 710 ngàn tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1 triệu 440 ngàn tỷ đồng, trong đó trên 65% dư nợ đầu tư “Tam nông”. Với thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ngoài danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Agribank còn được Đảng, Nhà nước và ngành Ngân hàng trao tặng các phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động.

Đặc biệt, đúng vào dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập, Agribank vinh dự tiếp tục được đón nhận phần thưởng cao quý, Huân chương Lao động hạng Nhất.

Nhìn lại quá trình 35 năm phát triển, bên cạnh tự hào về những kết quả đã đạt được, với những bài học kinh nghiệm quý giá được đúc rút từ thực tiễn hoạt động, Agribank cũng ý thức được những bất cập, tồn tại, hạn chế cần được khắc phục nhằm tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Agribank.

Bước sang giai đoạn phát triển mới với mục tiêu xây dựng Agribank hiện đại và hội nhập, hướng tới ngân hàng số, ngân hàng bán lẻ hiện đại, quản trị điều hành và hoạt động theo hướng thông lệ quốc tế; hoạt động an toàn, hiệu quả; giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn, Agribank xác định cần nỗ lực, đổi mới, tăng tốc. Kế thừa những thành quả đã đạt được, phát huy truyền thống tự hào 35 năm phát triển, với tinh thần đoàn kết, đồng thuận, đổi mới sáng tạo, quyết tâm của toàn hệ thống, cùng sự quan tâm, ủng hộ của hệ thống chính trị, sự gắn kết bền chặt của khách hàng, đối tác; tập thể Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ, người lao động tin tưởng, cam kết tiếp nối hành trình dựng xây Agribank ngày càng phát triển vững mạnh, ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò huyết mạch trong nền kinh tế, tiếp nối hành trình và sứ mệnh tự hào của một ngân hàng vì “Tam nông”, xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và hàng triệu khách hàng, đặc biệt là người nông dân dành cho Agribank.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, đã có thành tích xuất sắc trong công tác cho vay, phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống của người dân ở nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xóa đói giảm nghèo.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc NHNN chúc mừng những thành tích xuất sắc, rất đáng tự hào mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Agribank đã đạt được trong suốt 35 năm qua.

Thống đốc NHNN nhấn mạnh, được thành lập ngay trong những năm đầu của thời kỳ đổi mới, với sự nỗ lực bền bỉ và quyết tâm vượt lên mọi khó khăn của các thế hệ cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống, Agribank đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của một ngân hàng thương mại 100% vốn nhà nước trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành; luôn kiên định sứ mệnh đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn, gắn bó đồng hành cùng người nông dân, cộng đồng doanh nghiệp trên khắp mọi miền đất nước.

Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Agribank đã trở thành một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu về quy mô hoạt động, có hệ thống mạng lưới rộng lớn nhất hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam và có điểm giao dịch đến tận cấp huyện, xã của cả nước; năng lực tài chính, quản trị, điều hành không ngừng được nâng cao; kết quả hoạt động kinh doanh và chất lượng dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng được cải thiện; thương hiệu, hình ảnh, uy tín của Agribank ngày càng được khẳng định cả trong và ngoài nước.

Sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ tổ quốc của đất nước ta đang chuyển sang giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn và nặng nề, khó khăn, phức tạp hơn, trong đó lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục là lĩnh vực được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các địa phương đặc biệt quan tâm, khuyến khích đầu tư, phát triển.

Để góp phần cùng hệ thống chính trị hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và cùng toàn ngành Ngân hàng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Thống đốc NHNN hy vọng Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, người lao động Agribank nỗ lực phát huy cao độ những kết quả đã đạt được và tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và đưa Agribank tiếp tục phát triển mạnh mẽ, an toàn, hiệu quả, bền vững. Trong đó, Agribank cần đẩy mạnh triển khai tực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu:

Thứ nhất, tiếp tục phát huy vai trò của Ngân hàng thương mại hàng đầu, đóng vai trò chủ lực trong cung ứng vốn và dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Ngành, góp phần đảm bảo môi trường kinh doanh tiền tệ, ngân hàng ổn định, an toàn, hiệu quả, lành mạnh.

Thứ hai, tập trung xây dựng và triển khai hiệu quả Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021- 2025, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho công tác cổ phần hóa, chuyển sang hoạt động theo mô hình ngân hàng thương mại cổ phần có vốn chi phối của Nhà nước, phấn đấu đưa Agribank sớm trở thành một Ngân hàng hiện đại và đứng trong Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản, góp phần hoàn thành mục tiêu mà Đảng, Nhà nước giao cho ngành Ngân hàng đến năm 2025.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tin tưởng, với thành tựu, truyền thống tốt đẹp đã đạt được trong 35 năm qua, cùng bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong thời kỳ mới của thế hệ cán bộ lãnh đạo và nhân viên Agribank hôm nay, Agribank sẽ tiếp tục có bước phát triển vững mạnh trong thời gian tới, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước và của ngành trong các giai đoạn tiếp theo.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top