Bãi biển sình lầy… thành khu đô thị đẹp nhất Kiên Giang

Từ vùng đất sình lầy, hoang vắng, sau gần 10 năm, Khu lấn biển đã trở thành niềm tự hào của người dân TP.Rạch Giá (Kiên Giang), và là diện mạo mới của đô thị này.

11:17 12/09/2018

Một góc khu đô thị lấn biển Rạch Giá thuộc Dự án Khu đô thị Phú Cường ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Một góc khu đô thị lấn biển Rạch Giá thuộc Dự án Khu đô thị Phú Cường ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Hiện khu vực vịnh Rạch Giá thuộc TP.Rạch Giá đã hình thành 2 khu lấn biển với tổng diện tích khoảng 520 ha. Trong số này, dự án lấn biển Rạch Giá khởi công năm 1999 với tổng diện tích 420 ha và khu Tây Bắc gần 100 ha (khởi công năm 2015) cùng khu vực bãi bồi tự nhiên 16 ha.

Đến nay, dự án lấn biển Rạch Giá (đặc biệt Khu đô thị Phú Cường) thực sự là niềm tự hào của người dân Kiên Giang.Dự án này giải quyết đất ở cho 60.000 người dân cùng với việc xây dựng các công trình công ích xã hội, khu hành chính cấp tỉnh, quảng trường, bệnh viện, trường học…

Trong đó, Công ty cổ phần đầu tư Phú Cường là đơn vị đầu tiên được tỉnh Kiên Giang bàn giao khoảng 166 ha đất trong dự án biển Rạch Giá để xây dựng khu đô thị mới với cơ sở hạ tầng đồng bộ như khu nhà ở, nhà phố, biệt thự hướng biển cao cấp, công viên cây xanh, khu khách sạn từ 3 - 5 sao, khu resort nghỉ dưỡng dọc bờ biển, khu vui chơi giải trí phục vụ cư dân địa phương và khách du lịch…

Từ bãi sình lầy 10 năm trước, khu lấn biển hiện đã là diện mạo mới của TP.Rạch Giá với những khu đô thị hiện đại bậc nhất miền Tây ĐÌNH TUYỂN

Từ bãi sình lầy 10 năm trước, khu lấn biển hiện đã là diện mạo mới của TP.Rạch Giá với những khu đô thị hiện đại bậc nhất miền Tây ĐÌNH TUYỂN

Trong lễ kỷ niệm 9 năm thành lập Dự án Khu đô thị Phú Cường, tối 9.9, ông Mai Anh Nhịn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, đúng 9 năm trước, Phú Cường được UBND tỉnh Kiên Giang giao đất thông qua việc trúng đấu giá để thực hiện nhiệm vụ đầu tư Dự án phát triển đô thị về phía Tây Nam Rạch Giá.

Đây là vùng đất còn hoang sơ, sình lầy, vắng vẻ, chưa có hệ thống hạ tầng kỹ thuật - giao thông và công trình xây dựng nào, nhưng tới nay đã hình thành một khu đô thị hiện đại, khang trang và đầy đủ các tiện ích.“

Có thể nói, Khu lấn biển nói chung và khu đô thị Phú Cường nói riêng hiện không chỉ là niềm tự hào của người dân Kiên Giang mà còn là điểm nhấn thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, thu hút khách đến du lịch, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh”, ông Nhịn nói.

Theo Đình Tuyển / Báo Thanh niên

Bạn đang đọc bài viết Bãi biển sình lầy… thành khu đô thị đẹp nhất Kiên Giang tại chuyên mục Tây Nam Bộ của Địa ốc Phương Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan.reatimes@gmail.com
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận