Aa

"Biển rác" ngập đê khu vực nhà thờ đổ Nam Định

Chủ Nhật, 07/05/2017 - 03:01

Rác thải, vỏ ốc, sò, hà... tràn ngập dưới bãi, bờ đê biển nhiều xã ven biển huyện Hải Hậu (Nam Định) đang khiến cho môi trường xung quanh bị ô nhiễm nghiêm trọng. Tình trạng đổ rác thải bừa bãi đã diễn ra trong thời gian dài nhưng không được cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát và khắc phục...

Trong những ngày đầu tháng 5/2017, theo ghi nhận của PV Reatimes, dọc theo tuyến đê biển các xã Hải Đông, Hải Lý (Hải Hậu, Nam Định) đang trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. 

Sau các đợt thủy chiều rút, bãi cát phủ kín bởi rác thải. 

 Một khối lượng rác thải khổng lồ đang tồn tại trên đê biển thuộc địa phận xã Hải Đông. Thực tế này đang trực tiếp đe dọa tới môi trường sống của người dân sống xung quanh khu vực này.  

 Rác thải chất đống khiến nhiều người phải giật mình. 

Những đồ dùng bị vứt bỏ nằm chỏng chơ trên bãi biển.  

Đủ các loại rác thải ô nhiễm tích tụ tại nơi đây.  

 Tại khu vực đê biển xã Hải Đông, một lượng vỏ ốc, sò đã được người dân đổ ngay dưới đê biển. 

 Số lượng vỏ ốc này đang là nguyên nhân chính khiến cho không khí nơi đây ô nhiểm bởi mùi hôi thối bốc lên. 

 Túi nilon, chất thải nhựa... cũng được đổ thẳng xuống đê 

 Thực trạng ô nhiễm đã và đang xảy ra tại khu vực đê biển này. 

Việc đổ vỏ hà, vò ốc ra ngay đê biển đang tạo ra một hệ lụy môi trường xấu. Đặc biệt, nó còn gây hại tới người vui chơi, đánh bắt ở bãi biển này. 

Một nguyên nhân khác nữa là do khu vực đê biển này gần cửa sông. Khi cửa sông được mở đã đưa rác thải ra biển...  

 Trong khi nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hơn, nhưng biển báo cấm đổ rác thì rất ít tại đây. 

 Cơ quan chức năng vẫn im ắng trước tình trạng xâm hại đê điều. 

 Cảnh tượng rác thải như thế này đã diễn ra từ lâu nhưng chưa được xử lý, thu gom.  

 Ngay dưới làng chài Xương Điền, rác thải cũng tràn ngập bãi biển và nơi người dân tập kết thuyền bè. 

 Rác thải xuất hiện ở khắp mọi nơi trên đê biển. 

 Khu vực "biển rác" khổng lồ nằm cách không xa khu nhà thờ đổ. Hàng tuần,dịp nghỉ lễ, lượng khách du lịch tham quan ở đây rất đông nhưng hình ảnh nhếch nhác nơi đây khiến nhiều người ngao ngán. Tuy nhiên chính quyền địa phương có vẻ vẫn "bình chân như vại" trước thực trạng này.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top