'Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Chuyện thưởng Tết của doanh nghiệp trong năm kinh tế khó khăn

Chuyện thưởng Tết của doanh nghiệp trong năm kinh tế khó khăn

Thời sự

Thưởng Tết luôn là niềm vui trông ngóng của người lao động nhưng cũng là nỗi lo lắng và áp lực của chủ doanh nghiệp; nhất là ở những ngày cận Tết như hiện nay.

‘Ác mộng’ mang tên thưởng Tết của các doanh nghiệp bất động sản

‘Ác mộng’ mang tên thưởng Tết của các doanh nghiệp bất động sản

Chuyển động Đô thị

Thị trường bất động sản năm nay chìm sâu trong khó khăn, nhiều doanh nghiệp không có doanh thu, thậm chí thua lỗ. Theo dự báo, thưởng Tết của doanh nghiệp bất động sản sẽ ở mức thấp chưa từng có.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động: TP.HCM giải ngân 78% kế hoạch

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động: TP.HCM giải ngân 78% kế hoạch

Tin tức

TP.HCM đã bố trí hơn 1.240 tỷ đồng để hỗ trợ cho hơn 1,2 triệu người lao động nhưng đến nay mới giải ngân được gần 973 tỷ đồng, đạt 78% so với kế hoạch.

34 tỉnh thành đã giải ngân hơn 80% tiền hỗ trợ thuê nhà trọ

34 tỉnh thành đã giải ngân hơn 80% tiền hỗ trợ thuê nhà trọ

Tin tức

Tính đến 16h ngày 24/8 đã có 34 tỉnh, thành phố đạt tỉ lệ giải ngân hỗ trợ lao động thuê nhà trên số hồ sơ tiếp nhận đề nghị hơn 80%.

Chính phủ dự kiến tung gói hỗ trợ 90.000 tỷ đồng cho người dân

Chính phủ dự kiến tung gói hỗ trợ 90.000 tỷ đồng cho người dân

Thời sự

Mới đây, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp đề xuất Chính phủ thực hiện gói hỗ trợ lần hai cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Hôm nay, Chính phủ trình Quốc hội dự án Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

Hôm nay, Chính phủ trình Quốc hội dự án Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

Thời sự

Trong ngày làm việc 29/5, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày tờ trình về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) với nhiều quy định mới.

Đề xuất nâng mức cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm lên 2 tỷ đồng

Đề xuất nâng mức cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm lên 2 tỷ đồng

Tài chính bất động sản

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đề nghị nâng mức cho vay ưu đãi đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay 1 dự án tối đa là 2 tỷ đồng và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 8 ngày dịp giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5

Người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 8 ngày dịp giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5

Thời sự

Năm nay (2019), dịp Giỗ tổ Hùng Vương, người lao động sẽ được nghỉ liền 3 ngày, còn dịp 30/4 - 1/5, người lao động được nghỉ 5 ngày và có 1 ngày làm bù.

Lên đầu trang
Top