Aa

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: "Đường ra biển sao lại hỏi ông Bộ Nông nghiệp?"

Thứ Tư, 06/11/2019 - 13:35

Đó là câu trả lời Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đặt ngược lại khi nhận được câu hỏi chất vấn về tình trạng khu du lịch bịt kín đường ra biển của ngư dân từ đại biểu Lưu Bình Nhưỡng.

Sáng 6/11, Quốc hội bắt đầu tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đăng đàn trả lời chất vấn đầu tiên của các đại biểu Quốc hội với nhóm vấn đề thứ nhất.

Theo đó, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre) đã đặt câu hỏi cho Bộ trưởng về quan điểm, giải pháp giải quyết tình trạng resort, khách sạn bịt kín đường ra biển của ngư dân.

"Làm thế nào để bà con nông dân không bị các khu du lịch, khách sạn bịt lối sinh kế ra biển?", đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đặt câu hỏi, đồng thời đề nghị Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng cho biết thêm ý kiến.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng. Ảnh: quochoi.vn

Sau khi đã trả lời loạt câu hỏi chất vấn của các đại biểu khác về những vấn đề của ngành nông nghiệp nhưng vẫn chưa trả lời câu hỏi của đại biểu Nhưỡng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời câu hỏi.

Tuy nhiên, Bộ trưởng thắc mắc: “Đường ra biển sao lại đi hỏi ông Bộ Nông nghiệp?” khiến nhiều đại biểu ngồi phía dưới bật cười.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội: “Bộ Nông nghiệp phải có tiếng nói cho ngư dân, bởi ngư dân đánh bắt trên biển và là đối tượng Bộ Nông nghiệp phải lo. Bộ Nông nghiệp phải có tiếng nói với Bộ ngành nào, địa phương nào đang bịt kín đường ra biển của ngư dân”.

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng Bộ cũng có trách nhiệm phối hợp với địa phương: "Bộ Nông nghiệp ủng hộ quyết liệt và sẽ cùng với bà con ngư dân, cùng với các thành phần nêu trách nhiệm vấn đề này để được sớm tháo gỡ”.

Chủ tịch Quốc hội chốt lại: “Câu này chiều nay Phó Thủ tướng sẽ trình bày thêm”.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top