Aa

Cận cảnh khu chung cư chờ sập giữa Hà Nội

Thứ Năm, 03/12/2020 - 13:00

Khu tập thể 51 Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa, Hà Nội) hiện hệ thống cột dầm chịu lực của tòa nhà đã bị nứt, lún nghiêm trọng, lan can ở các tầng cũng đã hỏng do ảnh hưởng vụ sập nhà số 49 gây chấn động Hà Nội năm 2011.

Chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng nằm trên địa bàn quận Đống Đa được đánh giá nguy hiểm cấp độ D, tuy nhiên vẫn nhiều hộ dân sinh sống tại đây. Tháng 3/2011, căn nhà 5 tầng tại 47 Huỳnh Thúc Kháng bất ngờ tách ra, đồ sập qua ngõ 49, đè vào tòa nhà khu tập thể tại số 51, kéo theo ban công, chuồng cọp cùng với cột chống của tòa nhà này cũng bị sập theo.
Theo quan sát của PV, vết nứt chạy dọc tòa nhà, cảm nhận rõ rệt độ nghiêng, lún nghiêm trọng. Trong khu tập thể có tổng cộng 19 hộ dân, trong đó 15 hộ đã được di dời, chỉ còn lại 4 hộ vẫn bám trụ ở đây.
Tấm biển lớn được các hộ kinh doanh thản nhiên bắn vào tường.
Sự cố này gây ảnh hưởng nặng nhất là các hộ dân sống trong chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng. Tại thời điểm đó, chính quyền đã huy động di dời các hộ dân đi, di chuyển đến nơi ở khác để đảm bảo ổn định hơn.
Hiện trạng của tòa chung cư này được đánh giá là vô cùng nguy hiểm. Toàn bộ lan can tầng 1 đến tầng 4 bị hư hỏng nặng. 2 trong số 3 cột chống của tòa nhà bị nứt và đổ nghiêng.
Các vết nứt sâu rộng cả vài cm, trơ cả khung sắt bên trong. Cột chống bằng thép đã bị hoen gỉ, bị sập xuống bất cứ lúc nào.
Để khắc phục tạm thời, một số hộ dân đã tiến hành quây tôn tầng 1 và gia cố hệ thống giá đỡ và cột chống bằng sắt khá thô sơ.
Lối lên chung cư có mức độ nguy hiểm cấp D.
Phần trần nhà bị bong tróc nặng nề.
Rác thải được người dân dọn dẹp dưới chân cầu thang.
Phần hoàng tàn còn lại sau khi các hộ dân ở đây di dời. 
Một số hộ dân vẫn cơi nới thêm các chuồng cọp lớn mặc cho hệ thồng dầm, cột chịu lực đã hư hỏng, nứt lún nghiêm trọng.
Theo chia sẻ của người sinh sống tòa nhà cho biết: "Gia đình tôi cùng với mấy họ dân vẫn còn sinh sống ở đây từ khi xảy ra vụ sập năm 2011, chính quyền có nhiều buổi nói chuyện để đền bù đề nghị di dời đi chỗ khác nhưng chúng tôi không nhận đền bù mà ký cam kết các hộ dân đồng ý di dời thì chúng tôi mới đi".
Sau 10 năm, chưa thể khắc phục, tòa nhà này không chỉ đe dọa tính mạng của những người dân đang sinh sống ở bên trong mà còn đe dọa tính mạng của nhiều người xung quanh nếu xảy ra rủi ro về đổ, sập. 
Theo thống kê, toàn thành phố hiện có gần 1.580 chung cư cũ, trong đó phần lớn xuống cấp, hư hỏng, thậm chí có một số khu nhà thuộc diện chỉ đạo phải di dời khẩn cấp vì có thể sụp đổ bất cứ lúc nào gây nguy hiểm đến tính mạng người và tài sản.



Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top