cầu thủ thiêm 4

TP.HCM chốt ngày khởi công cầu Cần Giờ, Thủ Thiêm 4 và cao tốc nối Tây Ninh

TP.HCM chốt ngày khởi công cầu Cần Giờ, Thủ Thiêm 4 và cao tốc nối Tây Ninh

Thời sự

TP.HCM đặt mục tiêu sẽ khởi công nhiều dự án giao thông hạ tầng trọng điểm như dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 vào dịp 30/4/2025.

Diễn biến mới của 3 cây cầu nghìn tỷ tại TP.HCM

Diễn biến mới của 3 cây cầu nghìn tỷ tại TP.HCM

Tin tức

Cầu Thủ Thiêm 4 và cầu Cần Giờ đang được bố trí vốn để lập báo cáo tiền khả thi trong khi cầu Bình Tiên đang trong giai đoạn tham mưu.

Nguy cơ trục lợi từ đổi 16 lô “đất vàng” để xây cầu Thủ Thiêm 4?

Nguy cơ trục lợi từ đổi 16 lô “đất vàng” để xây cầu Thủ Thiêm 4?

Nhận định thị trường

Thêm tín hiệu vốn ngoại đổ bộ vào thị trường địa ốc; Đổi 16 lô “đất vàng” để xây cầu Thủ Thiêm 4: Tiềm ẩn nguy cơ trục lợi?; Quảng Ninh - “thiên đường” vẫy gọi… là một số tin tức nổi bật trên thị trường 24h qua.

Đổi 16 khu đất xây cầu Thủ Thiêm 4: Nên đấu thầu công khai

Đổi 16 khu đất xây cầu Thủ Thiêm 4: Nên đấu thầu công khai

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo hình thức công - tư (PPP) là một trong những hình thức xã hội hóa nguồn vốn nhằm phát triển hạ tầng trong điều kiện nguồn vốn ngân sách còn hạn chế. Tuy nhiên, hình thức TP.HCM thực hiện với dự án cầu Thủ Thiêm 4 đang có nhiều ý kiến nghi ngại.

Trình Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư dự án cầu Thủ Thiêm 4

Trình Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư dự án cầu Thủ Thiêm 4

Phó Thủ tướng Trình Định Dũng vừa giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, UBND TP.HCM và các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án cầu Thủ Thiêm 4.

TP. HCM: Kiến nghị đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng xây dựng cầu Thủ Thiêm 4

TP. HCM: Kiến nghị đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng xây dựng cầu Thủ Thiêm 4

UBND TP. HCM vừa kiến nghị Thủ tướng chấp thuận đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 nối từ quận 2 qua quận 7 theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) và cho phép UBND Thành phố được quyết định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

66 nghìn tỷ đồng đầu tư hàng loạt dự án giao thông cấp bách

66 nghìn tỷ đồng đầu tư hàng loạt dự án giao thông cấp bách

Văn phòng UBND TP. HCM cho biết, TP vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận áp dụng cơ chế chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) để giảm ùn tắc giao thông, mang lại lợi ích phát triển kinh tế - xã hội.

Lên đầu trang
Top