cháy nổ

Phòng cháy chữa cháy cho công trình cao tầng: Cần giải pháp đồng bộ

Phòng cháy chữa cháy cho công trình cao tầng: Cần giải pháp đồng bộ

Tin tức

Củng cố hoàn thiện hành lang pháp lý để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các công trình cao tầng, đảm bảo sự đồng bộ thống nhất giữa các lĩnh vực như xây dựng, PCCC.

Thủ tướng: Lo tăng trưởng nhưng không bỏ quên các vấn đề xã hội bức bối

Thủ tướng: Lo tăng trưởng nhưng không bỏ quên các vấn đề xã hội bức bối

Thời sự

Phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2019, Thủ tướng chỉ ra nhiều vấn đề về xã hội phải quan tâm như nhiều vụ cháy nổ, tai nạn giao thông, phát sinh một số vấn đề xã hội...

Những nguyên nhân gây ra cháy nổ ở các gara ô tô

Những nguyên nhân gây ra cháy nổ ở các gara ô tô

Cư dân thông thái

Sự bất cẩn, thiếu an toàn trong quá trình sửa chữa hoặc do điều kiện thời tiết… là những nguyên nhân có thể gây ra cháy nổ trong các gara ô tô tư nhân.

Thiết kế nhà ống khép kín: Vô tình đẩy chủ nhà vào nguy hiểm khi hỏa hoạn xảy ra

Thiết kế nhà ống khép kín: Vô tình đẩy chủ nhà vào nguy hiểm khi hỏa hoạn xảy ra

Cư dân thông thái

Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Phó Trưởng Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) - phụ trách Phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho biết: “Phần lớn các thiết kế nhà mới tại đô thị hiện nay đều là nhà hình ống khép kín. Thiết kế này vô tình đã đẩy chính chủ nhà vào nguy hiểm khi hỏa hoạn xảy ra”.

5 năm 15.000 vụ cháy, Thủ tướng chỉ thị tăng cường PCCC tại khu dân cư

5 năm 15.000 vụ cháy, Thủ tướng chỉ thị tăng cường PCCC tại khu dân cư

Thời sự

Theo thống kê, trong 5 năm gần đây cả nước xảy ra khoảng 15.000 vụ cháy; trong đó, trên 50% số vụ xảy ra tại khu dân cư, hộ gia đình; đặc biệt nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về người, tài sản, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và đời sống an sinh của người dân.

Phòng cháy chữa cháy trước "ma trận" cao ốc: Vì sao quy hoạch lại "lãng quên"?

Phòng cháy chữa cháy trước "ma trận" cao ốc: Vì sao quy hoạch lại "lãng quên"?

Phòng cháy chữa cháy trong các toà cao ốc đang trở thành vấn đề nhức nhối được quan tâm, nhưng dường như, chúng ta đang mải mê tranh luận câu chuyện chữa cháy mà quên đi rằng, cái gốc là phải phòng trước đã. Và lỗi đầu tiên, không thuộc về các thiết bị cứu hoả mà nằm ở chính khâu quy hoạch các toà cao ốc.

Đà Nẵng: Báo động đỏ công tác phòng cháy chữa cháy tại các chung cư

Đà Nẵng: Báo động đỏ công tác phòng cháy chữa cháy tại các chung cư

Đời sống cư dân

Sự cố cháy ở Tòa chung cư cao cấp Fhome nằm ở số 16 Lý Thường Kiệt, TP. Đà Nẵng hôm 29/4 khiến hàng trăm người dân đang ngụ trong tòa nhà này phải tháo chạy trong hoảng loạn… Trong khi đó, xe cứu hỏa chuyên nghiệp của Cảnh sát PCCC TP. Đà Nẵng đến hiện trường cũng chỉ… bất lực đứng nhìn vì con đường dẫn đến điểm phát hỏa của tòa nhà quá chật hẹp, không thể triển khai các phương án cứu hỏa hiện đại.

Hà Nội sẽ chuyển cơ quan điều tra 3 chung cư vi phạm phòng cháy

Hà Nội sẽ chuyển cơ quan điều tra 3 chung cư vi phạm phòng cháy

Thời sự

Đại tá Nguyễn Văn Sơn – Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP. Hà Nội cho biết, trong 31 chung cư còn vi phạm PCCC, đơn vị này đang củng cố hồ sơ chuyển cơ quan điều tra 3 công trình do chủ đầu tư chây ì, không khắc phục.

Chung cư, khách sạn, trường học thuộc diện mua bảo hiểm cháy nổ

Chung cư, khách sạn, trường học thuộc diện mua bảo hiểm cháy nổ

Nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc có hiệu lực từ ngày 15/4/2018 nêu rõ nhiều đối tượng phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Vi phạm PCCC: Nhiều “quả bom cao cấp” chờ kích hoạt

Vi phạm PCCC: Nhiều “quả bom cao cấp” chờ kích hoạt

Xanh - Thông minh

Dân vào ở chung cư đã chục năm nhưng vẫn chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy (PCCC), thậm chí những chung cư quảng cáo chất lượng cao, dù đã được chứng nhận đạt chuẩn PCCC nhưng vẫn xảy ra cháy lớn. Nhiều cư dân vẫn đang lo lắng cho sự an toàn của gia đình khi phải bỏ ra số tiền lớn mua nhà nhưng vẫn không thể an tâm.

Lên đầu trang
Top