Aa

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ: "Đà Nẵng rất đau đầu với khu vực ven biển"

Thứ Sáu, 23/02/2018 - 07:02

“Đà Nẵng hiện rất đau đầu với khu vực ven biển. Chỉ lác đác có mấy cơn mưa nhỏ ven biển đã rất hôi...”, Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nêu thực tế.

Sáng nay, ông Huỳnh Đức Thơ đến kiểm tra tình hình ra quân sản xuất đầu năm Mậu Tuất 2018 tại công trình nâng cấp công suất Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ). 

Ông Lê Đức Bảo, GĐ Công ty cổ phần kỹ thuật SEEN, đơn vị thi công tại công trình cho biết sau khi hoàn thành, Trạm xử lý Hòa Xuân sẽ nâng công suất xử lý nước thải từ 20.000m3 ngày/đêm lên 40.000m3 ngày/đêm.

Chủ tịch Đà Nẵng cho hay, công trình này là một trong những dự án nhằm mục đích đảm bảo mục tiêu TP môi trường của Đà Nẵng.

“Mục tiêu lớn của Đà Nẵng là thu gom, xử lý toàn bộ nước thải. Hiện, nhiều nơi chưa thể thu gom hoặc thu gom xử lý chưa triệt để do hệ thống thu gom bị quá tải”, ông Thơ nói.

Ông Huỳnh Đức Thơ kiểm tra tiến độ xây dựng đầu năm tại công trình.

Ông Huỳnh Đức Thơ kiểm tra tiến độ xây dựng đầu năm tại công trình.

Chủ tịch Đà Nẵng cho hay ngoài dự án này, Đà Nẵng cũng đang tiến hành xây dựng các trạm khác để hoàn tất việc thu gom nước thải ra biển ở Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn trong năm 2018. Sau đó, thành phố sẽ tiếp tục tiến hành ven biển quận Liên Chiểu.

Ông Thơ cho rằng tốc độ xả thải tăng lên cùng tốc độ phát triển đô thị nhanh hơn nhiều lần so với dự báo khiến Đà Nẵng gặp rắc rối về vấn đề môi trường.

“Chúng ta không thể chậm hơn được nữa. Đề nghị Ban quản lý dự án hạ tầng ưu tiên nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống thu gom. Năm 2018 này, Thành ủy cũng sẽ sớm thông qua chủ trương đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và hệ thống thu gom ở Sơn Trà.

Đã Nẵng sẽ khép lại những vấn đề bất cập tại khu vực ven biển Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn”, ông Thơ yêu cầu.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top