Aa

Chứng khoán Mỹ bị bán tháo, giảm mạnh nhất kể từ 16/3

Thứ Sáu, 12/06/2020 - 10:10

Phố Wall giảm mạnh hôm thứ Năm (11/6) khi các nhà đầu tư phản ứng trước những lo ngại về sự quay trở lại của đại dịch Covid-19 và đón nhận dự báo tồi tệ về kinh tế từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Cả ba chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đều mất hơn 5%, đây là mức giảm mạnh nhất kể từ phiên 16/3 - thời điểm thị trường rơi tự do vì các lệnh phong tỏa để ngăn chặn đại dịch Covid-19 lây lan. Sự bán tháo diễn ra trên diện rộng với cả 11 lĩnh vực chính của S&P 500 đều giảm từ gần 4% đến hơn 9%.

Paul Nolte, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Kingsview Asset Management, cho biết: “Không có dấu hiệu mua vào. Cổ phiếu bị bán tháo trên mọi lĩnh vực”. Tim Ghriskey, chiến lược gia đầu tư tại Inverness Couns ở New York cũng đồng ý với quan điểm này. Ông nói: “Mọi thứ đều bị bán tháo, nỗi sợ càng lớn hơn khi ở gần đỉnh”.

Ảnh: REUTERS/Lucas Jackson.

Theo một chuyên gia y tế hàng đầu, số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ có thể tăng lên 200.000 vào tháng 9. Đây được cho là hậu quả nghiệt ngã của việc Mỹ tái mở cửa kinh tế. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự báo GDP nước này sẽ giảm 6,5% trong năm 2020.

Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày, lần đầu tiên Fed đã công bố triển vọng kinh tế trong đại dịch, sau đó Chủ tịch Jerome Powell đưa ra cảnh báo Mỹ còn một chặng đường dài để tiến tới sự phục hồi.

Joseph Sroka, Giám đốc Đầu tư tại NovaPoint cho biết: “Fed giữ lãi suất ổn định đến năm 2022 khiến giới đầu tư nghĩ rằng Fed đang lo ngại nhiều hơn về tốc độ phục hồi của nền kinh tế so với dự báo ban đầu”.

Kết thúc phiên 11/6, Dow Jones mất 1.861,82 điểm, tương đương giảm 6,9%, xuống 25.128,17 điểm. S&P 500 và Nasdaq Composite cũng lần lượt giảm 5,9% xuống 3.002,1 điểm và 5,3% xuống 9.492,73 điểm.

Chỉ số biến đo độ biến động của thị trường CBOE, một thước đo về mức độ lo lắng của nhà đầu tư, ghi nhận phiên tăng mạnh nhất trong 3 tháng.

Lĩnh vực năng lượng và tài chính giảm mạnh nhất với lần lượt 9,5% và 8,2%. Nhóm ngân hàng giảm 9,6% sau khi Fed tuyên bố lãi suất chủ chốt duy trì ở mức gần bằng 0 cho đến năm 2022.

Boeing là cổ phiếu giảm mạnh nhất trong Dow Jones với 16,4%. Cổ phiếu của các doanh nghiệp du lịch giảm mạnh với chỉ số S&P 1500 Airlines giảm 13,8%. Norwegian Cruise Line Holdings và Royal Caribbean Cruises lần lượt giảm 16,5% và 14,3%.

Khối lượng giao dịch phiên 11/6 đạt 15,31 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình của 20 phiên giao dịch gần nhất là 12,83 tỷ cổ phiếu.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top