Có 1 TH ân tình trên đất nước Nga!

Có 1 TH ân tình trên đất nước Nga!

Hoàng Trang
Hoàng Trang hoangtrang.98ajc@gmail.com
Hà Lam
Hà Lam lienlien.media@gmail.com
Thứ Tư, 22/12/2021 - 06:15

Như cách tạo ra những ly sữa ngọt lành từ vùng đất khắc nghiệt, cằn khô tại huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), Tập đoàn TH mong muốn vực dậy một nền nông nghiệp truyền thống lâu đời với những tiềm năng lớn còn bỏ ngỏ của nước Nga, đặc biệt là ngành chăn nuôi bò lấy sữa.

Đó là lý do, năm 2015, TH đầu tư sang Nga với Dự án tổ hợp Nhà máy chế biến sữa tươi và trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung công nghệ cao, trong bối cảnh nền nông nghiệp truyền thống nước Nga đang chững lại, người dân Nga bị thiếu hụt sữa và các sản phẩm từ sữa. Dưới sự đầu tư của TH, những cánh đồng bị bỏ hoang dần trở thành những cánh đồng màu mỡ.

Sự tiên phong sang Nga của TH không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược nắm bắt “điểm vàng” trong kinh doanh mà còn là một “cuộc viễn chinh” đầy khát vọng nhân văn, làm ra những ly sữa ân tình, tạo điểm sáng trong quan hệ kinh tế Việt - Nga.

tập đoàn TH

Chia sẻ về lý do sang Nga thực hiện Dự án tổ hợp Nhà máy chế biến sữa tươi và trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung công nghệ cao, Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập Tập đoàn TH khẳng định, đầu tiên TH muốn thể hiện sự tri ân với nước Nga - đất nước đã từng không tiếc sức người giúp đỡ Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh. TH rất có tình cảm với nước Nga và coi đó như gia đình của mình.

TH

“Mặc dù tôi không học ở Nga, nhưng năm lớp 7 tôi đã đọc tác phẩm văn học Nga “Thép đã tôi thế đấy”, và hình tượng Pavel - nhân vật chính trong tác phẩm đã ăn sâu trong tâm trí tôi. Tôi nghĩ đó là nền tảng hun đúc tôi trở thành một doanh nhân Thái Hương lúc nào cũng vững vàng, không bao giờ cảm thấy khó khăn, mà luôn cảm thấy con đường mình chọn là hạnh phúc”, doanh nhân Thái Hương bày tỏ.

Lý do thứ hai không kém phần quan trọng đó là TH muốn nắm bắt “điểm vàng” trong kinh doanh, giúp nước Nga trỗi dậy về nông nghiệp. Theo bà Thái Hương, từ xa xưa, Liên bang Nga đã thực sự là một cường quốc về nông nghiệp, nhưng vài chục năm trở lại đây, giữa bao bộn bề, các nông trang, nông trại, hợp tác xã, nơi chăn nuôi bò sữa… trước kia đã gần như trở thành những cánh rừng hoang.

“Khi đó, nhà nước Nga, mà đứng đầu là ngài Tổng thống Vladimir Putin, đã có những chính sách vô cùng tuyệt vời để những doanh nghiệp am hiểu tường tận về nông nghiệp như Tập đoàn TH không thể không bước chân vào. Đó là cam kết hoàn lại vốn trên tổng mức đầu tư nông nghiệp lên đến 25 - 30%. Đó là lãi suất đồng rubble cho vay để đưa dự án đi vào hoạt động được giảm 3/4 từ 13%, chúng tôi chỉ phải trả 4%”, bà Thái Hương chia sẻ.

dự án của TH tại Nga
dự án của TH tại Nga

Những khu rừng hoang trước kia nay đã trở thành những cánh đồng màu mỡ. 

Chuyên gia kinh tế TS. Nguyễn Minh Phong nhận định, nước Nga là đất nước có diện tích lớn nhất trên thế giới với hơn 17 triệu ki-lô-mét vuông, dân số hơn 144 triệu người. Điều này cho thấy tiềm năng đất đai của nước Nga là rất lớn, có nguồn nước sạch, khí hậu ôn đới hai mùa rất phù hợp để phát triển nông nghiệp. Trong khi đó, ngành nông nghiệp của nước Nga hiện nay đang khan hiếm nhân lực, thiếu vốn đầu tư. Bên cạnh đó, nước Nga là nơi có thị trường tiêu thụ rất tốt, vừa rộng vừa dễ tính, có thể lan tỏa sang các nước châu Âu, chưa kể cộng đồng người Việt ở nơi đây rất đông đảo và nhiều tiềm lực.

“Với kinh nghiệm ở Nga 8 năm, tôi thấy rằng, ngành nông nghiệp sữa nước Nga phát triển rất tốt, tuy nhiên có nhiều vùng tại Nga còn đang thiếu vốn đầu tư, việc đa dạng hóa nguồn đầu tư nước ngoài đang là hướng đi của họ.

TH đã có kế hoạch mở rộng hoạt động ra các nước trên thế giới từ lâu. Trong đó, Nga là nước có nhiều mối quan hệ trên thế giới và còn được coi là thị trường truyền thống của cả người Việt và người Nga. Có thể nói rằng, TH rất mạnh dạn khi phát triển ngành nông nghiệp sữa ở nước Nga, đây là điều không hề dễ dàng, thế nhưng họ đã bước đầu làm được và tôi hy vọng họ sẽ thành công.

Đây không chỉ là hướng đi đúng đắn mà còn là xu hướng tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam học tập và phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, một trong những ngành mà Việt Nam có rất nhiều lợi thế”, TS. Nguyễn Minh Phong khẳng định.

TH

Đánh giá về con đường sang Nga của TH true MILK, chuyên gia kinh tế, PGS. TS. Đinh Trọng Thịnh cũng nhìn nhận, nước Nga đang trong thời kỳ bị một số nước phương Tây ra các lệnh trừng phạt, do đó dư địa kinh doanh là rất lớn. Nói về nông nghiệp, nếu chú tâm thì Nga sẽ là cường quốc số một thế giới, riêng về bò sữa và thói quen dùng sữa thì Nga cũng nằm trong nhóm đứng đầu; bởi người Nga có nhu cầu sử dụng sữa 340 kg/người/năm; trong khi đó, chỉ số này ở Việt Nam và Đông Nam Á rất thấp, chỉ 25 kg/người/năm. Song, Nga đang thiếu hụt khoảng 50% so với nhu cầu tiêu thụ sữa nội địa do sữa và các sản phẩm từ sữa vốn được nhập khẩu từ thị trường các nước phương Tây. 

Do đó, dự án của TH không chỉ góp phần bù đắp sự thiếu hụt sữa tại thị trường Nga mà còn hướng tới xuất khẩu đến các thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, theo chuyên gia này, đây không chỉ là câu chuyện kinh doanh thu lợi nhuận mà còn là hình ảnh của một doanh nghiệp, doanh nhân nghĩa tình.

“Dù là Liên Xô trước đây hay là nước Nga ngày nay thì luôn luôn có những dấu ấn sâu đậm và tình nghĩa đối với người dân Việt Nam nói chung, các nhà đầu tư Việt Nam nói riêng. Vì thế, doanh nhân Thái Hương chọn nước Nga để đầu tư và phát triển ngành nông nghiệp, cụ thể là chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa không chỉ là lựa chọn đúng đắn mà còn là hành động có ý nghĩa tiếp nối truyền thống, thể hiện ân nghĩa với một đất nước đã có quan hệ rất tốt với Việt Nam từ lâu đời”, PGS. TS. Đinh Trọng Thịnh nói.

pgsts đinh trọng thịnh

trang trại bò sữa của TH tại Nga

Những ngày đầu tháng 12, Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược của Tập đoàn TH vinh dự được tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa cùng nhau kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (2020), 20 năm quan hệ Đối tác chiến lược (2021) với rất nhiều hoạt động thiết thực; đồng thời, hai nước đang tích cực chuẩn bị chào đón 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Trong lịch trình làm việc tại Nga, Chủ tịch nước đã tiếp Thống đốc tỉnh Kaluga, nơi Tập đoàn TH đang xây dựng Nhà máy chế biến sữa tươi và tổ hợp trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung công nghệ cao.

Trước chuyến đi, trả lời phỏng vấn báo chí Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực tới các hoạt động giao lưu, trao đổi về kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Tuy nhiên, điều đáng mừng là hợp tác thương mại vẫn đạt mức tăng trưởng ấn tượng. Năm 2020, kim ngạch thương mại hai nước đạt 5,7 tỷ USD, tăng 15,2%; 9 tháng 2021, thương mại tiếp tục tăng 4,6%; dự kiến trong cả năm 2021, đạt khoảng 6,5 tỷ USD, tăng 14%. Nhiều dự án hợp tác quy mô lớn đang được thúc đẩy triển khai, như dự án chăn nuôi bò sữa, chế biến các sản phẩm từ sữa của Tập đoàn TH true MILK tại Nga và dự án Khu công nghiệp Việt - Nga tại Việt Nam...”

TH

Theo Nhà sáng lập Tập đoàn TH, Dự án Tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao có tổng vốn đầu tư 2,7 tỷ USD tại Nga đang có những bước tiến quan trọng. 

Cụ thể, giai đoạn 1 của dự án ở Moscow, TH đã hoàn thành 90%. Bất chấp những khó khăn trở ngại vì cấm vận trong quan hệ thương mại Mỹ - Nga, TH cũng đã nhập về Nga thành công hàng ngàn con bò sữa cao sản thuần chủng HF tốt nhất thế giới từ Mỹ. Đàn bò đã thích nghi với điều kiện sống, tăng trưởng rất tốt, đã sinh lứa thứ 3, chất lượng và sản lượng sữa mỗi năm lại tăng lên, năm sau tốt hơn năm trước, tổng đàn riêng tại Moscow hiện đã là hơn 2.000 con.

Hiện tại, đàn bò sữa của TH tại Nga cho năng suất sữa trung bình khoảng 40 lít/con/ngày. Đây là mức năng suất cao hàng đầu nước Nga, đạt gấp 2,5 lần năng suất sữa trung bình của Nga (chỉ 17 lít/con/ngày).

TH
dự án của TH tại Nga

 

Tập đoàn TH được hỗ trợ rất lớn trong tiếp cận đất đai, đến nay đã nhận được gần 50.000ha đất tại các tỉnh, nhưng đều là đất đai bị bỏ hoang hóa vài chục năm. TH đã đầu tư máy móc nông nghiệp hiện đại, công suất lớn để khai hoang, biến các khu vực đất hoang thành những cánh đồng màu mỡ. Những cánh đồng của TH tại tỉnh Moscow và Kaluga luôn được coi là những cánh đồng mẫu, được chọn làm nơi tổ chức các cuộc thi trồng trọt, triển lãm máy nông nghiệp. Khi tỉnh tổ chức các hội chợ nông nghiệp, TH luôn được chọn là đối tác chính của sự kiện. Bởi vậy, dự án nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các bộ, ban, ngành của Nga, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp, cũng như của chính quyền các tỉnh. 

Với sự nghiêm túc, chuyên nghiệp và tính nhân văn của thương hiệu là ánh sáng dẫn lối, TH đã tạo ra những sản phẩm hàng hóa trong nông nghiệp đạt chất lượng chuẩn quốc tế, hoàn toàn từ thiên nhiên từ đồng đất Liên bang Nga. Dự án không chỉ góp phần tăng cường trao đổi thương mại và đầu tư giữa hai nước, mà còn thể hiện sự sẻ chia, đồng hành cùng nước Nga phục hồi và phát triển nền sản xuất nông nghiệp từng đứng đầu thế giới, đem lại lợi ích kinh tế xã hội to lớn, làm thay da đổi thịt vùng quê tại Liên bang Nga, góp phần nâng cao hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Chứng kiến quá trình thực hiện dự án, hàng trăm người dân tại tỉnh Moscow và Kaluga trước kia bỏ lên thành phố tìm kiếm việc làm, nay đã quay lại làm việc hạnh phúc trên chính quê hương mình với mức lương xứng đáng. Khi dự án hoàn thành, số lao động được tạo việc làm sẽ lên tới hàng nghìn người.

TH

Ngoài ra, Tập đoàn TH cũng đang làm việc với tỉnh Kaluga để tham gia vào chương trình xây nhà cho cán bộ công nhân viên tại các vùng quê, giúp người lao động ổn định nơi ở, phát triển những vùng quê còn hẻo lánh của tỉnh. Điều này cũng thể hiện cam kết đầu tư lâu dài và có trách nhiệm của Tập đoàn với các địa phương.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Tập đoàn TH sang Nga đầu tư Dự án Tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao trong thời kỳ cấm vận, là hình ảnh nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam sang nông nghiệp Nga.

PGS. TS. Đinh Trọng Thịnh nhận định: “Sự đầu tư của TH là bước đột phá trong quan hệ hợp tác kinh tế Việt - Nga, đồng thời khẳng định sự cố gắng của doanh nghiệp trong việc mở rộng các quan hệ cũng như đổi mới các hoạt động sản xuất kinh doanh để thành công”.

Bên cạnh đó, PGS. TS. Đinh Trọng Thịnh cho rằng, ngành nông nghiệp sữa của Nga vốn dĩ là một ngành tương đối phát triển, cho nên để TH true MILK có thể đứng vững trên thị trường Nga thì cần phải có rất nhiều nỗ lực, sự cố gắng cũng như phải có những bước phát triển mới, ứng dụng công nghệ cao mới có thể đủ tự tin và tạo ra những đột phá khi tham gia vào thị trường tương đối truyền thống này.

Tập đoàn TH

Trước đây, khi lập Dự án khả thi, TH xác định năng suất sữa tại Nga là 30 lít/con/ngày (tương đương năng suất bò sữa HF từ Mỹ ở trang trại của TH tại Việt Nam, cũng là mức cao nhất ở Đông Nam Á). Với mức năng suất vượt trội đạt tới 40 lít/con/ngày, chi phí sản xuất trên 1 lít sữa của TH là thấp nhất. Bên cạnh đó, với độ đạm 3,2, độ béo 4,0 cao nhất nước Nga, sữa thô của trang trại hiện đang được bán cho các hãng sữa lớn nhất tại Nga như Danone, Torzhok… ở mức giá cao hàng đầu thị trường. Đây chính là những chỉ số quan trọng nhất chứng minh hiệu quả của dự án của TH ở Nga. Tất cả nhờ vào nguồn gen cao sản, kỹ thuật công nghệ cao và khoa học quản trị tiên tiến.

Tập đoàn TH cũng đang hoàn thành thiết kế Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH tại tỉnh Kaluga - giai đoạn 1 quy mô 500 tấn. Nhà máy bắt đầu xây dựng tháng 12/2021, dự kiến hoàn thành quý IV/2023. Giai đoạn 2 của nhà máy với công suất 1.000 tấn/ngày sẽ hoàn thành vào quý IV/2026. Cùng với xây dựng nhà máy, TH sẽ đẩy nhanh tiến trình chính thức ra mắt thương hiệu TH true MILK tại thị trường Nga.

 “Việc đầu tư vào ngành công nghệ cao ở Nga đang là vấn đề rất sôi nổi, được Chính phủ Nga quan tâm và khuyến khích, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thực tế, nước Nga có nông nghiệp truyền thống lâu đời, tuy nhiên, độ tiếp cận công nghệ cao mới như trên thế giới thì chưa phát triển nhiều. Vì vậy, việc TH ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân TH, mà còn tạo ra bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp, đem lại lợi ích cho nước Nga. Sự ủng hộ của nước Nga đối với TH là rất lớn, đây sẽ là cơ hội cho TH có được thành công”, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh đánh giá.

anh hùng lao động Thái Hương

Chia sẻ thêm về điều này, doanh nhân Thái Hương cho biết, tập đoàn đã triển khai dự án không ngừng nghỉ từ khi bước chân sang Nga cho đến nay. Nhưng không phải mọi thứ đều thuận lợi. Trong thời gian xây dựng và triển khai dự án, có những bước mà TH phải điều chỉnh nhưng đã luôn bám sát, triển khai thần tốc để đi đến đích. Để vượt qua các rủi ro, thách thức, TH đã áp dụng công nghệ cao trong tất cả các khâu của quy trình khép kín từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch. Đó là những công nghệ chăn nuôi, quản lý đàn bò, chuồng trại hiện đại hàng đầu thế giới, trong đó có hệ thống quản lý bò sữa tiên tiến nhất thế giới Afifarm của Israel; quy trình quản lý dịch bệnh, thú y của New Zealand; quy trình, thiết bị xử lý nước, chất thải của Nhật, Israel, Hà Lan…

“Cho tới hôm nay, tôi có thể nói là dự án sẽ thành công vang dội. Bởi vì sao? Bởi vì tôi sang Nga không phải để cạnh tranh giá thành ly sữa của thời kỳ cấm vận, mà là cạnh tranh công bằng với các hãng sữa bằng giá thành, chất lượng. Chúng tôi đã thành công ở Việt Nam với Dự án chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa tươi sạch công nghệ cao - Dự án triển khai từ sau sự cố sữa nhiễm melamine - một hóa chất độc hại - ở Trung Quốc làm chảy máu thận hàng triệu trẻ em. Khi đó dù chưa biết về sữa, nhưng tôi đã vạch ra con đường chiến lược và đến hôm nay, sau hơn 10 năm, chúng tôi thực sự đã trở thành doanh nghiệp sữa tươi số 1 Việt Nam, chiếm trên 40% thị phần sữa tươi. Đó là cẩm nang mà chúng tôi đưa sang Nga, kết hợp công nghệ cao với khoa học quản trị 4.0, bằng sự nghiêm túc, chân chính và bài bản.

Tôi có thể tuyên bố rằng chúng tôi sẽ không sợ bất kỳ một hãng sữa nào trên thế giới cạnh tranh giá thành với chúng tôi ở Nga vì chúng tôi đã ứng dụng công nghệ cao, khoa học quản trị hiện đại nhất và lựa chọn giống bò sữa tốt nhất. Sữa thô của trang trại TH ở Moscow có lượng đạm và béo cao”, bà Thái Hương khẳng định.

Nhà sáng lập Tập đoàn TH cũng mong rằng, các doanh nghiệp Việt Nam hãy sang Nga đầu tư, đất nước Nga có chính sách rất tốt, rất ổn định và rất hấp dẫn. Chính quyền luôn kề sát với doanh nghiệp. Cũng mong các bạn Nga hãy đến Việt Nam, kết hợp các lợi thế của nhau, hướng tới một xã hội văn minh, doanh nghiệp phát triển dựa trên nền tảng văn hóa doanh nhân./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top