Aa

Cơ hội hợp tác mới cho các doanh nghiệp Việt Nam tại Australia

Thứ Sáu, 23/08/2019 - 17:12

Sáng nay 23/8, tại Nhà khách Chính phủ diễn ra cuộc gặp mặt thân mật và trao đổi cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Australia dưới sự chủ trì của Thủ tướng Việt Nam - Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia - Scott Morrison.

Ông Nguyễn Bá Luận - Chủ tịch Tập đoàn TMS kiêm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Sydney (VEAS) - người có vai trò và tầm ảnh hưởng quan trọng trong việc kết nối đầu tư và thương mại giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước là một trong những lãnh đạo doanh nghiệp tham gia buổi gặp mặt.

Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Australia đã có mối quan hệ hợp tác phát triển sâu rộng hơn nhờ sự hậu thuẫn của Chính phủ hai nước. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật các doanh nghiệp hoạt động nổi bật, tiêu biểu ở hai nước.

Là một trong số các doanh nghiệp tham gia cuộc gặp này, ông Nguyễn Bá Luận, Chủ tịch TMS Group kiêm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Sydney (VEAS), bày tỏ vui mừng vì quan hệ Việt Nam - Australia đang phát triển tốt đẹp. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Australia nói chung và Sydney nói riêng đã được tạo nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh doanh, hợp tác lâu dài.

“Tôi rất mong Chính phủ Việt Nam và Australia sẽ tiếp tục tạo môi trường đầu tư thuận lợi hơn nữa để tạo ra hành lang, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển. Chúng tôi tin tưởng rằng, sau chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Australia Scott Morrison tại Việt Nam lần này sẽ mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp hai nước phát triển, nâng mối quan hệ ngoại giao, hợp tác Việt Nam - Australia lên tầm cao mới”, ông Luận bày tỏ.

Cuộc gặp giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison với các doanh nghiệp hai nước.

Cũng tại buổi gặp mặt, Chủ tịch TMS Group Nguyễn Bá Luận và Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Thung đã có những chia sẻ ngắn gọn về hoạt động của Tập đoàn TMS, thông qua đó mong muốn có cơ hội hợp tác sâu rộng với cộng đồng doanh nghiệp Autralia tại Việt Nam và Sydney.

Được thành lập năm 2004, Tập đoàn TMS định hướng trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành trong các lĩnh vực: bất động sản, giáo dục đào tạo, du lịch, bán lẻ, năng lượng, xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp công nghệ cao với quy mô nhân sự trong toàn hệ thống TMS Group lên tới gần 7.000 người cùng nhiều văn phòng đại diện ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước và ở một số nước trong khu vực như Australia và Nhật Bản.

TMS Group đã ghi vào danh sách đối tác của mình hàng loạt tên tuổi hàng đầu trong nước và quốc tế, bắt tay hợp tác với những ngân hàng hàng đầu Việt Nam như: Vietinbank, MBBank; Nhà thầu thi công Hòa Bình; Đơn vị thiết kế nổi tiếng thế giới: CallisonRTKL, Ten design, Aedas, Humphreys & Partness; B+H; Đơn vị quản lý vận hành khách sạn Pullman… Đặc biệt, TMS Group đã có quá trình gần 15 năm hợp tác với các đối tác uy tín đến từ Nhật Bản.

Ông Nguyễn Bá Luận - Chủ tịch TMS Group (thứ 2 từ trái sang) dự tiệc giao lưu cùng Thủ tướng Australia Scott Morrison, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia Ngô Hướng Nam và Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc

Với mục tiêu hoạt động mũi nhọn trong lĩnh vực bất động sản, trở thành nhà phát triển bất động sản uy tín, tiên phong phát triển hệ sinh thái đô thị bền vững, TMS Group đã triển khai nhiều dự án quy mô lớn thuộc phân khúc nghỉ dưỡng và nhà ở như: Khách sạn TMS Hotel Da Nang Beach tọa lạc tại vị trí vàng bên cạnh bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng – 1 trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh đã đi vào hoạt động tháng 10/2018.

Dự án TMS Hotel Quy Nhon Beach với quy mô 42 tầng là khách sạn 5 sao cao nhất và trở thành biểu tượng mới của thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Dự án đã được cất nóc vào đầu tháng 6/2019 vừa qua, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong quý II năm 2020, mang đến không gian nghỉ dưỡng sang trọng, đẳng cấp bậc nhất cho khách du lịch khi đến với Quy Nhơn.

Khu đô thị TMS Grand City Phuc Yen được Tập đoàn TMS triển khai xây dựng theo phong cách Nhật Bản với hệ thống dịch vụ tiện ích hiện đại, đẳng cấp, mang đến không gian sống xanh, an lành và tiện nghi cho cư dân. TMS Grand City Phuc Yen đã đưa vào hoạt động giai đoạn 1 tháng 6/2019. Tính tới thời điểm này, TMS Grand City Phuc Yen là khu đô thị đồng bộ, hiện đại chuẩn theo phong cách Nhật Bản đầu tiên tại Vĩnh Phúc, trở thành trung tâm vui chơi, giải trí, địa điểm giao lưu văn hóa hàng đầu của người dân địa phương và các khu vực lân cận.

Trong thời gian tới, TMS Group sẽ tiếp tục triển khai chuỗi các dự án bất động sản cao cấp, tiêu chuẩn quốc tế, sở hữu vị trí đắt giá ven biển hoặc tại trung tâm thành phố lớn giàu tiềm năng phát triển như: Bình Thuận, Quảng Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thái Nguyên. Những dự án bất động sản sở hữu vị trí đắt giá của Tập đoàn TMS không chỉ thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư trong nước và quốc tế mà còn cho thấy tiềm lực tài chính và quy mô phát triển ngày càng vững mạnh của TMS Group.

Mới đây, TMS Group tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Nhật Bản tại Tokyo - Osaka và Fukuoka. Hội nghị đã giới thiệu đến các đối tác Nhật Bản môi trường và cơ hội đầu tư tại Việt Nam, là cầu nối để TMS Group và các doanh nghiệp Nhật Bản có cơ hội trao đổi, tìm hiểu và hướng tới những hợp tác quan trọng trên các lĩnh vực chủ chốt của Tập đoàn. Sau hội nghị, tháng 7/2019 Công ty Yaegaki Nhật Bản đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn TMS đầu tư 50 triệu USD vào các dự án bất động sản quy mô lớn của Tập đoàn.

Cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Tập đoàn TMS với các đại diện doanh nghiệp Việt Nam - Australia dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison cũng sẽ mang đến cơ hội hợp tác sâu rộng để phát triển các dự án bất động sản quy mô lớn của TMS Group trong tương lai.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top