có nên đánh thuế nhà ở

"Thuế nhà đất liên quan đến quyền và nghĩa vụ xây dựng cơ sở hạ tầng"

"Thuế nhà đất liên quan đến quyền và nghĩa vụ xây dựng cơ sở hạ tầng"

Thời sự

Tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho rằng, Bộ Tài chính cần phải tiếp tục nghiên cứu thuế tài sản vì đây là khoản thu rất lớn cho các chính quyền địa phương nhằm tăng cường cung ứng xây dựng hạ tầng.

Đánh thuế nhà ở: Phải phù hợp!

Đánh thuế nhà ở: Phải phù hợp!

Thời sự

Không quốc gia nào có thể "từ chối" việc thu thuế nhưng quy định sắc thuế và mức thu phải phù hợp với điều kiện thực tế

Đánh thuế nhà ở có giá trị trên 700 triệu đồng: Việc làm cần thiết?

Đánh thuế nhà ở có giá trị trên 700 triệu đồng: Việc làm cần thiết?

Nói về việc đánh thuế nhà ở có giá trị trên 700 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Đực, Phó Giám đốc Công ty địa ốc Đất Lành cho rằng: "Đánh thuế với tài sản bất động sản là việc làm cần thiết. Dù phương án đưa ra là bất hợp lý hay hợp lý với mỗi người thì đó vẫn là nhu cầu bắt buộc của một xã hội". Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, đây là chính sách chưa phù hợp ở điều kiện kinh tế Việt Nam hiện tại.

Lên đầu trang
Top