Aa

“Con đường ánh sáng”: Công trình biểu tượng mới tại TP. Ban Mê

Thứ Tư, 20/01/2021 - 14:00

“Con đường ánh sáng” trải dài hơn 1km - lấy cảm hứng từ Đại lộ Champs - Elysees nổi tiếng của "kinh đô ánh sáng" Parishứa hẹn sẽ là một điểm đến đầy năng động, mang tới vẻ đẹp tráng lệ cho khu đô thị EcoCity Premia.

“Con đường ánh sáng” trải dài hơn 1km - lấy cảm hứng từ Đại lộ Champs - Elysees nổi tiếng của "kinh đô ánh sáng" Paris, nối dài những tiện ích và công viên vùng lõi tại EcoCity Premia hứa hẹn sẽ là một điểm đến đầy năng động, mang tới vẻ đẹp tráng lệ cho khu đô thị và trải nghiệm đầy cảm xúc cho cư dân và du khách.

Mảng xanh đắt giá giữa lòng Ban Mê

Trong một cuốn sách của mình, tỷ phú Donal Trump từng viết: “Khi đầu tư vào bất động sản, vị trí của nó phải được xem xét một cách nghiêm túc”, và có 4 điều mà vị tỷ phú luôn tìm kiếm cho một vị trí, đó là: Cảnh quan tuyệt vời, sự uy tín, tiềm năng phát triển và sự tiện lợi.

Với nhiều năm kinh nghiệm đầu tư của mình, vị tỷ phú này đã mang tới biết bao cơ hội làm giàu, đổi đời và thay đổi tư duy của rất nhiều người trên thế giới với những kim chỉ nam rõ ràng như vậy. 

Nhưng tại Việt Nam, để thực sự tìm được một bất động sản có vị trí đắc địa và sở hữu đầy đủ các yếu tố quy chuẩn như trên thì quả thật không dễ, đặc biệt là trong bối cảnh quỹ đất tại các khu vực trung tâm ngày càng khan hiếm. Có lẽ bởi vậy mà các nhà phát triển bất động sản đã mở rộng độ bao quát của mình, để tiến về những tâm điểm mới nơi vùng ven. Tiêu biểu trong đó là Buôn Ma Thuột với sự xuất hiện của khu đô thị EcoCity Premia. 

Nằm ở cửa ngõ phía Bắc của TP. Buôn Ma Thuột tiếp giáp với hai mặt giao thông chính là tuyến Nguyễn Chí Thanh (Quốc lộ 14) - Mười Tháng Ba - Nguyễn Văn Linh, EcoCity Premia sở hữu cho mình vị trí đắc địa nhất, và với những uy tín của chủ đầu tư Capital House, dự án trở thành ứng viên tiêu biểu thỏa mãn những tiêu chí khắt khe của giới đầu đầu tư. 

Con đường ánh sáng tại EcoCity Premia

Các phân khu tại đây được sắp đặt một cách logic để đưa cư dân cũng như những du khách qua từng cung bậc trải nghiệm đắt giá. Nổi bật lên trong đó là phân khu Paris với “Con đường ánh sáng”, nằm ngay nơi trung tâm của khu đô thị, kết nối phân khu Paris với dãy shophouse tại phân khu Madrid, không chỉ mang tới giá trị về phong cảnh đẹp mà còn là những giá trị giao thương khó lòng đong đếm.

Được lấy cảm hứng từ Đại lộ Ánh sáng - Champs Elysees (Paris), "Con đường ánh sáng" hứa hẹn trở thành công trình biểu tượng phồn vinh mới tại TP. Buôn Ma Thuột mà bất kỳ du khách nào cũng không thể bỏ qua.

Có lẽ là một sự trùng hợp ấn tượng khi cách đây vài ngày, Thị trưởng Anne Hidalgo đã công bố kế hoạch "phủ xanh" đại lộ Champs - Elysees nổi tiếng của "kinh đô ánh sáng" Paris. Đại lộ Ánh Sáng sẽ được 'hô biến' thành một 'khu vườn đặc biệt'. Đây là một trong những kế hoạch nằm trong nỗ lực nhằm kiến tạo không gian xanh tại thủ đô Paris đông đúc, nơi các quảng trường hoa lệ và các đại lộ rợp bóng cây thường xuyên chứng kiến sự tấp nập các dòng xe ngược xuôi.

Đó cũng chính là điều mà nhà phát triển bất động sản Capital House đã và đang hướng đến, gây dựng thêm những mảng xanh, để không chỉ là xanh trong không gian mà còn phát triển thêm những giá trị gia tăng, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của những nơi mà Capital House đặt chân tới. Như một câu nói của tỷ phú Donal Trump: Tiền bạc không mua được hạnh phúc nhưng chắc chắn nó có thể mua được những cây xanh thỏa mãn ý thích của bạn…

Con đường ánh sáng dẫn tới điểm đến thời thượng

“Con đường ánh sáng” nằm tại phân khu Paris là một con đường chạy dài gần 1km. Đây là phố đi bộ đầu tiên tại Buôn Ma Thuột nói riêng và Tây Nguyên nói chung, là điểm khác biệt nằm nơi vùng trung tâm của khu đô thị, và đây cũng chính là nơi sẽ diễn ra các chương trình lễ hội hằng năm của miền đất sử thi hào hùng này. 

Dẫn bước cư dân và du khách, trải dài trên con đường là những cửa hàng thời trang, ẩm thực cao cấp, rượu vang, Cigar, những quán cà phê vỉa hè đậm phong cách Pháp, khu mua sắm. Đặc biệt, khu vui chơi giải trí hay những tiện ích khác cũng sẽ được hiện hữu tại khu vực này. 

Những bước tản bộ thư thái sau ngày làm việc vất vả, hay những phút giây bước đi trên con đường rợp 2 hàng cây được quy hoạch đều đặn, mát mẻ vào ban ngày và rực rỡ lung linh ánh đèn vào ban đêm,... tất thảy sẽ mang tới cảm giác khó quên, trải nghiệm đắt giá cho bất kỳ ai khi đặt chân tới “Con đường ánh sáng”.

Con đường ánh sáng nối dài những tiện ích và công viên vùng lõi chắc chắn sẽ là một điểm đến đầy năng động và là điểm tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt văn hóa, giải trí, các hội chợ lớn trưng bày ở TP. Buôn Ma Thuột và các tỉnh Tây Nguyên. Và, khi đã đáp ứng hết thảy những tiêu chuẩn khắt khe của vị tỷ phú lừng danh, chẳng có lý do gì để phân khu Paris nói riêng và EcoCity Premia không trở thành điểm sáng đầy hấp dẫn đối với giới đầu tư.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top