công trình trọng điểm

Tiến độ siêu dự án bất động sản gần 6 tỷ USD ở Lâm Đồng ra sao?

Tiến độ siêu dự án bất động sản gần 6 tỷ USD ở Lâm Đồng ra sao?

Xúc tiến đầu tư

Siêu dự án bất động sản Khu đô thị Liên Khương - Prenn có diện tích 2.969,6ha với tổng vốn đầu tư gần 6 tỷ USD ở Lâm Đồng chưa có cơ sở xem xét, phê duyệt do vướng đồ án quy hoạch chung huyện Đức Trọng.

Quảng Ngãi: Trường học 145 tỷ đồng được chọn làm công trình trọng điểm

Quảng Ngãi: Trường học 145 tỷ đồng được chọn làm công trình trọng điểm

Xúc tiến đầu tư

Dự án xây Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An với tổng vốn đầu tư khoảng 145 tỷ đồng được TP. Quảng Ngãi chọn là công trình trọng điểm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Đà Nẵng bố trí hơn 3.000 tỷ đồng cho 23 dự án trọng điểm

Đà Nẵng bố trí hơn 3.000 tỷ đồng cho 23 dự án trọng điểm

Địa phương

Tổng vốn đầu tư công của TP. Đà Nẵng trong năm 2024 là hơn 8.800 tỷ đồng. Trong đó, thành phố bố trí hơn 3.000 tỷ đồng cho 23 công trình, dự án động lực, trọng điểm.

Vĩnh Phúc: Dành gần 1.400 tỷ đồng cho đầu tư các công trình trọng điểm

Vĩnh Phúc: Dành gần 1.400 tỷ đồng cho đầu tư các công trình trọng điểm

Quy hoạch

Để có thêm nhiều công trình, dự án được đầu tư xây dựng phục vụ phát triển kinh tế - xã và đời sống Nhân dân, năm 2024, tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến dành gần 1.400 tỷ đồng vốn đầu tư công cho xây dựng các công trình, dự án trọng điểm.

TP. Đà Nẵng: Đốc thúc tiến độ các công trình trọng điểm

TP. Đà Nẵng: Đốc thúc tiến độ các công trình trọng điểm

Quy hoạch

Ngày 19/2, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã đến thăm, động viên các đơn vị thi công và thúc tiến độ các dự án trọng điểm của thành phố.

Hà Nội: Hoàn thành hồ sơ đề cử TP tham gia mạng lưới các "Thành phố sáng tạo"

Hà Nội: Hoàn thành hồ sơ đề cử TP tham gia mạng lưới các "Thành phố sáng tạo"

Thời sự

Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, TP đã hoàn thiện việc xây dựng Hồ sơ trình UNESCO đề cử Hà Nội tham gia mạng lưới các “Thành phố sáng tạo” năm 2019.

Công trình nghìn tỷ nằm "trên giấy", TP.HCM rút lui đăng cai SEA Games 31

Công trình nghìn tỷ nằm "trên giấy", TP.HCM rút lui đăng cai SEA Games 31

Thời sự

Tại buổi gặp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn thành phố ngày 24/7, Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã giải thích lý do xin rút đăng cai tổ chức SEA Games 31.

Quảng Ninh: Khánh thành Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ ngồi

Quảng Ninh: Khánh thành Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ ngồi

Thời sự

Ngày 17/3, tại tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ khánh thành công trình trọng điểm Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ ngồi thuộc Trung tâm Thể thao vùng Đông Bắc (phường Đại Yên, TP. Hạ Long).

Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng 2.700 dự án

Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng 2.700 dự án

Giai đoạn 2016-2020, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 2.700 dự án, trong đó có 52 dự án, công trình trọng điểm.

Lên đầu trang
Top