Aa

Công ty TNHH Lan Anh nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Thứ Ba, 10/05/2022 - 10:31

Công ty TNHH Lan Anh là một trong 6 doanh nghiệp nhận được bằng khen tri ân của Thủ tướng Chính phủ vì “đã có thành tích xuất sắc và nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19”.

Ngày 6/5, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Lễ tôn vinh các lực lượng phòng, chống dịch Covid-19. Tại lễ tri ân, Công ty TNHH Lan Anh là một trong 6 doanh nghiệp, đơn vị vinh dự đón nhận bằng khen tri ân của Thủ tướng Chính phủ.

Theo bà Nguyễn Nam Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Lan Anh, đại dịch Covid-19 diễn ra tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các địa phương trong cả nước đã tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, gây nhiều khó khăn cho người dân, nhất là những người nghèo, lao động tự do. Ngành y tế cùng các địa phương và người dân đã phải căng mình chống chọi với dịch bệnh trong điều kiện nhiều áp lực, vất vả. Thấu hiểu điều đó, với tinh thần và trách nhiệm với xã hội, Công ty đã dành một phần kinh phí để chia sẻ, ủng hộ, động viên các đơn vị, lực lượng tuyến đầu cũng như người dân vơi bớt khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Huỳnh Văn Danh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao Thư Cảm ơn của UBND tỉnh đến đại diện các đoàn chi viện cho BR-VT trong thời gian cả tỉnh chung tay chống dịch

Trong đại dịch Covid-19, Công ty đã dành gần 30 tỷ đồng thực hiện các hoạt động như: ủng hộ quỹ vắc xin và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh; tặng 4 máy ATM khẩu trang, 1 máy ATM gạo cùng nhiều trang thiết bị y tế, đồ bảo hộ, khẩu trang; hỗ trợ, tặng quà thường xuyên và đột xuất đến người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Không chỉ đóng góp trong tỉnh, Công ty TNHH Lan Anh cũng trích kinh phí ủng hộ công tác phòng, chống dịch đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và nhiều địa phương trong cả nước như TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Cao Bằng…

Với ý niệm “cho đi là có tất cả”, bà Nguyễn Nam Phương chia sẻ: “Trong kinh doanh, mỗi doanh nhận nên thể hiện thật tốt trách nhiệm xã hội của mình. DN tạo ra lợi nhuận không chỉ cho công ty, chăm lo cho người lao động mà còn phải biết đóng góp, sẻ chia, thúc đẩy sự phát triển chung của toàn xã hội”. Từ suy nghĩ nhân văn đó, xuyên suốt hành trình điều hành Công ty TNHH Lan Anh từ ngày mới thành lập vào năm 2006 đến nay, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Nam Phương luôn dành tình cảm lớn lao cho công tác thiện nguyện, xã hội.  

Ông Đặng Minh Thông, Bí thư Thành ủy Bà Rịa và bà Nguyễn Nam Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Lan Anh trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Để ghi nhận tấm lòng thơm thảo, trước khi được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, bà Nguyễn Nam Phương cũng đã được các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương tặng danh hiệu, huy hiệu, kỷ niệm chương tri ân.

Đơn cử như danh hiệu: “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cup Bông hồng vàng” (vào các năm 2008, 2009, 2010). Giải thưởng được trao bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam và Trung ương Hội LHPN Việt Nam đồng tổ chức. Giải thưởng Thánh Gióng vào năm 2016; Giải thưởng Ngọn Hải Đăng. Đặc biệt nhất là danh hiệu cao quý Huân chương Lao động hạng Ba do Nhà nước trao tặng vào năm 2010.

Trong hoạt động kinh doanh, Công ty TNHH Lan Anh sau 16 năm phát triển trở thành thương hiệu bất động sản uy tín hàng đầu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như khu vực Đông Nam Bộ. Công ty TNHH Lan Anh hiện là chủ đầu tư các dự án quy mô lớn như: Các khu dân cư Lan Anh 1, Lan Anh 2, Lan Anh 3, Lan Anh 4, Lan Anh 5, dự án nhà ở xã hội Lan Anh 6, dự án đất nền thương phẩm Lan Anh 7, Dự án Lan Anh 7 mở rộng... Các dự án trên trở thành điểm đến hấp dẫn, sinh lợi của nhà đầu tư thứ cấp cũng như nơi “an cư lạc nghiệp” cho nhiều gia đình.  

Sau lễ tôn vinh các lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Nam Phương nói rằng sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, sản xuất; luôn làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước về mọi mặt, chung tay cùng chính quyền các cấp phát triển kinh tế, an sinh xã hội; đóng góp phần nhỏ nhoi sức lực cho sự phát triển của đất nước Việt Nam phồn thịnh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top