Cư dân Home City Trung Kính

Cư dân khu biệt thự, liền kề Gamuda "tố" chủ đầu tư “nhập nhèm” lối đi

Cư dân khu biệt thự, liền kề Gamuda "tố" chủ đầu tư “nhập nhèm” lối đi

Đường dây nóng

Chiều 1/3, các cư dân sống trong khu biệt thự, liền kề thuộc tiểu khu Botanic của khu đô thị Gamuda Gardens đã cùng nhau đỗ xe ngay cổng ra vào của khu biệt thự, liền kề để treo băng rôn “tố” việc chủ đầu tư cố tình “nhập nhèm” lối đi.

"Chủ đầu tư Home City có dấu hiệu không minh bạch khi cung cấp thông tin về dự án"

"Chủ đầu tư Home City có dấu hiệu không minh bạch khi cung cấp thông tin về dự án"

Tư vấn

Theo phân tích của Luật sư Nguyễn Phú Thắng, trong vụ việc cư dân Home City đang bức xúc, rõ ràng có sự mập mờ, không minh bạch thông tin, dẫn đến việc hiểu theo hai cách khác nhau về lối đi của cư dân. Dù mập mờ thông tin hay là gian lận, lừa dối đều là những hành vi bị cấm trong Luật kinh doanh BĐS 2014.

Chung cư Home City: Bán căn hộ vị trí “đắc địa”, lối đi “hãm địa”

Chung cư Home City: Bán căn hộ vị trí “đắc địa”, lối đi “hãm địa”

Đường dây nóng

Trong buổi tiếp xúc báo chí ngày 11/2, đa số khách hàng cho rằng, lý do lựa chọn Home City là vì dự án có vị trí tốt, giao thông thuận tiện. Thế nhưng, hiện nay, tất cả đều đang bức xúc và cảm giác như mình đang bị chủ đầu tư lừa gạt, mua nhà với giá quá cao…

Cư dân Home City Trung Kính tố Công ty Văn Phú “treo đầu dê, bán thịt chó”?

Cư dân Home City Trung Kính tố Công ty Văn Phú “treo đầu dê, bán thịt chó”?

Đường dây nóng

Không chỉ có yếu tố “độc quyền” dịch vụ truyền hình cáp, chi phí gửi xe ô tô quá cao,... người dân Chung cư Home City Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) còn bức xúc phản ảnh chủ đầu tư là Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Văn Phú - Trung Kính (thuộc Công ty CPĐT Văn Phú - Invest) mập mờ lối đi chính, có dấu hiệu “treo đầu dê, bán thịt chó”.

Lên đầu trang
Top