Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch Đầu tư)

Dòng vốn ngoại tỷ USD rót vào thị trường bất động sản Việt Nam

Dòng vốn ngoại tỷ USD rót vào thị trường bất động sản Việt Nam

Nhận định thị trường

Hàng tỷ USD tiếp tục được các nhà đầu tư nước ngoài đăng ký rót vào thị trường BĐS Việt Nam trong những tháng đầu năm 2019. Trong đó, nổi bật là dự án Thành phố thông minh tại Đông Anh.

Cẩn trọng làn sóng ngoại đổ vào địa ốc

Cẩn trọng làn sóng ngoại đổ vào địa ốc

Tài chính bất động sản

Các nhà đầu tư Trung Quốc đang thoái lui khỏi thị trường bất động sản ở châu Âu và Mỹ để tập trung đầu tư ở đại lục. Cùng với động thái này, thị trường bất động sản khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, được cho là đích ngắm của các nhà đầu tư này.

Tính đến 20/3, bất động sản hút gần 500 triệu USD vốn FDI vào Việt Nam

Tính đến 20/3, bất động sản hút gần 500 triệu USD vốn FDI vào Việt Nam

Thị trường

Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch Đầu tư) cho biết, tính đến ngày 20/3, lĩnh vực kinh doanh bất động sản xếp thứ 3 trong thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 486 triệu USD, chiếm 8,4% tổng vốn đầu tư đăng ký.

TS. Bùi Trinh: "Hiện chưa có cách nào chống doanh nghiệp FDI chuyển giá"

TS. Bùi Trinh: "Hiện chưa có cách nào chống doanh nghiệp FDI chuyển giá"

Nghiên cứu - Phản biện

Theo chuyên gia kinh tế Bùi Trinh, tại nhiều doanh nghiệp FDI, tổng số thuế được ưu đãi từ khi đi vào hoạt động tương đương số vốn họ bỏ ra đầu tư vào Việt Nam.

Bất động sản đứng thứ 3 trong thu hút FDI tại TP.HCM

Bất động sản đứng thứ 3 trong thu hút FDI tại TP.HCM

Tài chính bất động sản

Số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch Đầu tư) cho thấy, trong 11 tháng đầu năm 2017, TP.HCM là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký là 5,68 tỷ USD, chiếm 17,2% tổng vốn đầu tư. Trong 19 ngành lĩnh vực thu hút FDI tại TP.HCM, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,5 tỷ USD, chiếm 7,6% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lên đầu trang
Top