Đà Nẵng: Mở rộng công viên hơn 8.000m2 “đất vàng”

Ngày 1/10, UBND TP. Đà Nẵng cho biết vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết Vườn tượng APEC mở rộng (phường Bình Hiên, quận Hải Châu) trên khu đất quy hoạch có tổng diện tích 8.668m2 (giáp vườn tượng hiện trạng).

15:35 01/10/2018

Công viên APEC đã được phê duyệt mở rộng thêm hơn 8.000m2

Công viên APEC đã được phê duyệt mở rộng thêm hơn 8.000m2

Khu “đất vàng” này ngay trung tâm TP. Đà Nẵng sẽ được xây dựng: Công viên, vườn dạo kết nối với vườn tượng hiện trạng, sân khấu, sân phun nước, khán đài phục vụ tổ chức các sự kiện văn hóa, khu vui chơi trẻ em, nhà vệ sinh công cộng ngầm, cây xanh thảm cỏ, bãi xe công cộng...

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng công viên công cộng kết hợp bãi tắm tại khu đất thu hồi khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu (quận Ngũ Hành Sơn) để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách.

UBND TP. Đà Nẵng giao Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Phát triển đô thị chịu trách nhiệm phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng hoàn thiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật. UBND quận Hải Châu và Ngũ Hành Sơn chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao mốc giới, niêm yết và công bố công khai quy hoạch được duyệt theo quy định.

Khu đất nghiên cứu quy hoạch có tổng diện tích là 85.000m2. Trong đó, phần đất diện tích 71.806m2 được quy hoạch thành công viên công cộng, gồm: quảng trường, khu vui chơi trẻ em, khu dã ngoại, khu vực tổ chức sự kiện, cây xanh, thảm cỏ… 13.194m2 còn lại là bãi cát.

Theo Ngọc Phúc/Sài Gòn Giải Phóng

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Mở rộng công viên hơn 8.000m2 “đất vàng” tại chuyên mục Nam Trung Bộ của Địa ốc Phương Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan.reatimes@gmail.com
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận