Đà Nẵng xây dựng công viên công cộng ở khu đất “vàng” treo 10 năm

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký Quyết định Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vườn dạo phía Đông Nhà hát Trưng Vương, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu.

23:30 02/10/2018

Khu đất vàng chuẩn bị trở thành công viên công cộng trong thời gian tới.

Khu đất vàng chuẩn bị trở thành công viên công cộng trong thời gian tới.

Theo đó, khu vườn dạo được phê duyệt có tổng diện tích quy hoạch khu đất là 11.170m2 được quy hoạch thành công viên công cộng với các hạng mục công trình là quảng trường, sân chơi, cây xanh, thảm cỏ, đường dạo, công trình phục vụ, bãi xe ngoài trời…

Được biết đây là khu đất vàng thuộc dự án Viễn Đông Meridian được khởi công cách đây 10 năm nhưng đến nay vẫn không triển khai gây nhiều bức xúc cho người dân. Theo thiết kế thì dự án này khi khởi công là tòa tháp đôi cao 48 tầng, cao nhất tại Đà Nẵng ở thời điểm này.

*Tiêu đề bài viết đã được thay đổi

Theo Nguyễn Nam/Báo Xây dựng

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng xây dựng công viên công cộng ở khu đất “vàng” treo 10 năm tại chuyên mục Nam Trung Bộ của Địa ốc Phương Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan.reatimes@gmail.com
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận